Ấn Độ quan ngại Trung Quốc "bức tử" sông BrahmaputraThủ hiến bang Assam của Ấn Độ, ông Tarun Gogoi, đã đề nghị Thủ tướng nước này Narendra Modi nêu vấn đề xây đập thủy điện trên sông Brahmaputra ra với Trung Quốc.
Dân Ấn Độ bị vạ lây vì Trung Quốc?Bà Bimati Hajarika, 60 tuổi, chỉ tay xuống dòng sông Brahmaputra và nói: "Dòng sông này đã khiến tôi thay đổi chỗ ở 5 lần. Bốn ngôi làng trước đây của tôi vẫn còn nằm dưới nước".
Trung Quốc dùng sông nước để “chơi khó” Ấn Độ?Trong lúc tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực cao nguyên Doklam vừa bắt đầu hạ nhiệt, hai nước dường như sắp phải đối mặt với một vấn đề gây căng thẳng mới liên quan tới sông Brahmaputra khi Bắc Kinh được cho là không chia sẻ các thông tin quan trọng với New Delhi về dòng sông này.
Trung Quốc khơi nỗi lo về cuộc chiến nước?Bức tường nước tràn qua các hẻm núi hẹp trên dãy Himalaya ở đông bắc Ấn Độ, cuốn trôi đất đá và cây cối. Dân làng vẫn còn nhớ, khi lũ tấn công ốc đảo của họ trên sông Brahmaputra, toàn bộ nhà cửa, gia súc, của cải đã bị cuốn trôi trong phút chốc.
Philippines muốn mua thêm tên lửa BrahMos và 2 tàu ngầmPhilippines cho biết họ muốn mua thêm các trang thiết bị quân sự hiện đại trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực đang nóng lên.
Ấn Độ, Bangladesh lo ngại tác động từ dự án siêu đập của Trung QuốcDự án đập thủy điện của Trung Quốc ở Tây Tạng lớn gấp 3 lần đập Tam Hiệp đang khiến các nước láng giềng như Ấn Độ, Bangladesh lo ngại.
Trung Quốc "bật đèn xanh" xây siêu đập mới sản lượng gấp 3 lần Tam HiệpTrung Quốc thông qua dự án siêu đập thủy điện mới có khả năng sản xuất điện gấp 3 lần Tam Hiệp, đập lớn nhất quốc gia Đông Á vào thời điểm hiện tại.
Ấn Độ tính "lấy đập trị đập" với Trung QuốcẤn Độ đang cân nhắc xây đập thủy điện tại một bang phía đông nước này sau khi có thông tin Trung Quốc sẽ xây các đập trên sông Yarlung Tsangpo (Ấn Độ gọi là Brahmaputra).
Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc làm ô nhiễm nguồn nướcCác quan chức Ấn Độ cáo buộc các dự án xây dựng của Trung Quốc ở thượng nguồn con sông lớn nhất phía đông bắc nước này là nguyên nhân khiến nguồn nước bị ô nhiẽm và không thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
Mặt trận mới trong cuộc đối đầu giữa 2 "ông lớn" châu ÁTrong khi căng thẳng ở biên giới chưa hạ nhiệt, cuộc đối đầu giữa 2 nước láng giềng Trung - Ấn tiếp tục leo thang liên quan tới một "mặt trận" mới - nguồn nước.
Trung - Ấn căng thẳng vì chuyện nguồn nướcKhi căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn âm ỉ, một vấn đề căng thẳng khác lại nổi lên giữa hai quốc gia láng giềng: tài nguyên nước.
Ấn Độ tính xây các dự án thủy điện ở biên giới với Trung Quốc?Reuters đưa tin, Ấn Độ dường như có kế hoạch chi 1 tỷ USD xây dựng các dự án thủy điện ở gần khu vực biên giới xảy ra tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.