1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ quan ngại Trung Quốc "bức tử" sông Brahmaputra

(Dân trí) - Thủ hiến bang Assam của Ấn Độ, ông Tarun Gogoi, đã đề nghị Thủ tướng nước này Narendra Modi nêu vấn đề xây đập thủy điện trên sông Brahmaputra ra với Trung Quốc.

Đập thủy điện Zangmu (Ảnh: Strategic Affairs)

Đập thủy điện Zangmu (Ảnh: Strategic Affairs)
 
Trong kiến nghị gửi Thủ tướng Modi, Thủ hiến Gogoi đã bày tỏ lo ngại về các con đập Trung Quốc dự định xây trên sông Brahmaputra. Ông cho rằng các công trình xây dựng này sẽ ảnh hưởng tới đời sống của người dân ở các khu vực xung quanh.

"Chúng tôi hối thúc chính phủ Ấn Độ nêu vấn đề này ra với phía Trung Quốc, trong đó cần bảo đảm rằng dòng chảy của nước sẽ không gây ra bất cứ vấn đề nào với bang Assam", Thủ hiến Gogoi viết trong đơn kiến nghị.

Hôm 23/11, Trung Quốc đã bắt đầu cho phát điện từ nhà máy đập thủy điện Zangmu ở Tây Tạng, vốn nằm cao hơn 3.300m so với mực nước biển. Đây là một phần trong dự án gồm ba giai đoạn dự kiến hoàn thành trong năm tới.

Ngoài ra, Trung Quốc còn có kế hoạch xây dựng thêm một số đập thủy điện ở Tây Tạng. Một tài liệu được chính phủ Trung Quốc thông qua mới bị tiết lộ cho hay 3 con đập sắp tới sẽ được xây dựng tại Daga, Jiacha và Jiexu, những khu vực có con sông Brahmaputra chảy qua.

Tuy nhiên, Bắc Kinh tới nay vẫn chưa có thông báo chính thức nào với phía New Delhi về các kế hoạch xây đập.

Trước đó, Ấn Độ cũng đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch xây đập thủy điện Zangmu của Trung Quốc trên sông Brahmaputra, một trong những con sông dài nhất quanh dãy Himalaya và là nguồn nước quan trọng với các bang miền Đông Bắc Ấn Độ.

Tuy vậy, Trung Quốc đã khẳng định với quốc gia láng giềng rằng đập thủy điện Zangmu sẽ không gây ra "bất cứ tác động nào" tới Ấn Độ.

Ngọc Anh
Theo NDTV