Sâu xanh tàn phá gần 100 ha rừng bồ đềDịch sâu xanh làm ảnh hưởng không nhỏ đến sinh trưởng và phát triển của cây bồ đề là cây làm nguyên liệu sản xuất giấy viết từ 2-6 năm tuổi; khi bị sâu xanh tàn phá cây sẽ bị trụi lá hoàn toàn.
Lập hàng rào bồ kết dài 7km ngăn xung đột giữa voi và ngườiĐể ngăn voi về làng quậy phá, một hàng rào bằng cây bồ kết dài 7km đã được trồng cách đây 5 năm, nay đã lên xanh tốt, góp phần ngăn xung đột giữa người và voi.
Hé lộ nguyên nhân nữ sinh Đại học Ngoại ngữ ở Hà Nội tử vongTheo kết luận giám định của Công an Ninh Bình, chị Phương chết do ngạt nước. Ngoài ra, cơ quan chuyên môn không phát hiện dấu vết tổn thương da, cơ mặt ngoài cơ thể.
Chơi chim cảnh: Sở thích nhỏ, coi chừng rủi ro lớnTheo luật sư, người dân phải trang bị đầy đủ kiến thức pháp lý về các loài động vật nguy cấp, quý hiếm. Việc "không biết" không đồng nghĩa với miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý.
Phúc Khánh trồng quế giúp người dân thoát nghèoTriển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Phúc Khánh (tỉnh Lào Cai) đã lựa chọn phát triển cây quế làm hướng đi chủ lực, giúp người dân từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Những điểm bất thường trong vụ nữ sinh đại học ở Hà Nội mất tíchSau khi Bùi Bích Phương mất tích vào chiều 11/9, gia đình đã tìm thấy hình ảnh cuối cùng của nữ sinh tại quận Long Biên (cũ) cũng như ba lô, giấy tờ tùy thân, xe đạp điện của cô gái.
Nữ sinh Đại học Ngoại ngữ ở Hà Nội mất tích: Tìm thấy thi thể cách xa 120kmThi thể tìm thấy tại khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ (nay là Ninh Bình) được xác nhận là chị Phương, cách địa điểm cuối cùng ghi nhận của nữ sinh là khoảng 120km, tính theo đường sông.
Nữ sinh Đại học Ngoại ngữ mất tích: Sau 20 ngày, tung tích vẫn là ẩn số20 ngày kể từ khi mất liên lạc với con gái, bà Thủy vẫn chưa có được tung tích nào mới của chị Phương. Trong khi đó, kết quả giám định ADN thi thể nghi của nữ sinh vẫn chưa có.
Tỉnh sở hữu hai ngôi chùa lớn nhất Việt Nam sau sáp nhậpNinh Bình sẽ là tỉnh sở hữu hai ngôi chùa lớn nhất Việt Nam và thế giới là Bái Đính và Tam Chúc. Hai ngôi chùa này đang lưu giữ nhiều kỷ lục đặc biệt của Việt Nam và châu Á.
Đón khách ấm tình với Mật ong Bồ Đề HoaCứ mỗi độ Tết đến Xuân về nhà nhà lại sắm sửa những món ngon, chuẩn bị tách trà thơm, cà phê nguyên chất thể hiện lòng hiếu khách. Đón xuân 2021 sẽ tuyệt vời hơn nếu trong gian bếp, phòng khách có Mật ong Bồ Đề Hoa để hương trà thêm thắm ngọt.
Lý do gì NSND Thanh Hoa chọn mật ong Bồ Đề Hoa để kinh doanh?Ở tuổi 70, NSND Thanh Hoa quyết định kinh doanh sản phẩm Mật Ong Bồ Đề Hoa bởi cô tin vào chất lượng cũng như hiệu quả mà sản phẩm mang lại cho sức khỏe người tiêu dùng.
Đến Tam Đảo đừng quên thưởng thức Mật ong Bồ Đề HoaTam Đảo không chỉ làm say lòng người bởi cảnh sắc thiên nhiên hay những câu chuyện văn hóa mà còn bởi những sản vật đặc sắc của thiên nhiên. Đến Tam Đảo mà chưa thưởng thức hương vị mát lành của Mật ong Bồ Đề Hoa sẽ là cả một thiếu sót lớn.