Đến Tam Đảo đừng quên thưởng thức Mật ong Bồ Đề Hoa

Trường Thịnh

(Dân trí) - Tam Đảo không chỉ làm say lòng người bởi cảnh sắc thiên nhiên hay những câu chuyện văn hóa mà còn bởi những sản vật đặc sắc của thiên nhiên. Đến Tam Đảo mà chưa thưởng thức hương vị mát lành của Mật ong Bồ Đề Hoa sẽ là cả một thiếu sót lớn.

Đến Tam Đảo đừng quên thưởng thức Mật ong Bồ Đề Hoa - 1

Là địa danh du lịch nổi tiếng ở phía Bắc, Tam Đảo quanh năm khí hậu ôn hòa, được ví là Đà Lạt thứ hai bởi cảnh sắc nên thơ và thời tiết chiều lòng người.

Nằm ở độ cao 900 mét so với mực nước biển và chỉ cách thủ đô Hà Nội chừng 80km, nơi đây gây ấn tượng với du khách ngay từ con đường quanh co, dốc lớn và những điểm hẹn văn hóa tâm linh nổi tiếng dọc đường lên thị trấn.

Đến với Tam Đảo không thể không ghé các ngôi đền, chùa như chùa Chân suối, Đền Cô, Đền Cậu, Đền thờ Quốc mẫu Tây Thiên. Có thể nói vùng đất này không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, tham quan thắng cảnh mà còn là chốn tìm về những giá trị văn hóa, nguồn cội tâm linh của người Việt.

Đến Tam Đảo đừng quên thưởng thức Mật ong Bồ Đề Hoa - 2

Tam Đảo cũng là nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi, là nơi check -in nên thơ cho nhóm bạn. Các địa điểm trứ danh như Hồ Xạ Hương, Thác Bạc, Nhà Thờ Đá, Đỉnh Rùng Rình, Quán Gió, Cổng trời, Cầu Mây sẽ mang tới cho du khách những trải nghiệm khó quên.

Tam Đảo đẹp mê hồn bởi cảnh sắc thiên nhiên vừa hùng vĩ lại vừa nên thơ. Song Tam Đảo cũng níu chân du khách bởi những sản vật đặc sắc của núi rừng.

Dường như hội tụ trọn linh khí của đất trời và sự ưu ái đặc biệt của thiên nhiên mà ẩm thực Tam Đảo trở nên đặc biệt. Các món ăn tưởng chừng dân dã nhưng khiến người ta phải ghi nhớ suốt đời như: Măng sặt, ngọn su su giòn ngọt, thịt lợn đồi nướng, rượu dừa, rượu sâu chít, mật ong Tam Đảo mà đặc sắc nhất phải nói đến mật ong Bồ Đề Hoa.

Đến Tam Đảo đừng quên thưởng thức Mật ong Bồ Đề Hoa - 3

Mật ong Bồ Đề Hoa là loại mật ong rừng hút mật hoa cây bồ đề để làm nên hương vị thanh mát, ngọt ngào và nhiều công dụng hữu ích cho cuộc sống.

Thưởng thức trọn vẹn hương vị của mật ong Bồ Đề Hoa và lắng nghe câu chuyện cho ra những giọt mật tinh túy vì sức khỏe con người mới thấy được dấu ấn của Tam Đảo là sự hòa hợp giữa thiên nhiên và sự nỗ lực của con người trong việc hoàn thiện sản vật của quê hương.

Mật ong Bồ Đề Hoa là loại mật ong rừng nguyên chất nhưng được đảm bảo chất lượng nhờ quy trình chăm sóc đàn ong và khai thác, tinh chế mật ong.

Đàn ong cho mật ong Bồ Đề Hoa được theo dõi sát sao sức khỏe, quy mô phát triển và khai thác mật đúng thời điểm.

Đến Tam Đảo đừng quên thưởng thức Mật ong Bồ Đề Hoa - 4

Khác với việc khai thác mật ong tự phát của người dân sẽ không đảm bảo đúng thời điểm, hoặc mật ong quá già, hoặc mật ong chưa đủ độ chín và quá trình tinh chế thô sơ, có thể không đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm, thời hạn sử dụng mật ong ngắn, mật ong Bồ Đề Hoa được khai thác và xử lý đúng tiêu chuẩn ISO, đảm bảo loại bỏ các thành phần có hại cũng như tỉ lệ nước bên trong mật ong.

Mật ong Bồ Đề Hoa có đầy đủ giấy phép kiểm định của cơ quan chức năng về độ an toàn với sức khỏe.

Đến Tam Đảo đừng quên thưởng thức Mật ong Bồ Đề Hoa - 5

Sản phẩm được đóng gói theo quy chuẩn, hình thức đẹp mắt, chất lượng được đảm bảo, mật ong Bồ Đề Hoa chính là tâm huyết của chính những người dân yêu Tam Đảo, mong muốn nâng tầm sản vật của quê hương, đưa giá trị của mật ong đến với người tiêu dùng.

Tham khảo thông tin mật ong Bồ Đề Hoa:

Mật ong Bồ Đề Hoa nổi tiếng ở Tam Đảo  

Để sở hữu sản phẩm Mật Ong Bồ Đề Hoa, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 134 - Hai Bà Trưng - phường Hùng Vương - thành phố Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

Hotline: 0868 35 35 68

Website: vbchoney.com.vn

Fanpage: Nguyễn Thụy Oanh - Chắp cánh thương hiệu Honeco