Cán bộ bảo vệ rừng ở Lâm Đồng bị dọa giếtTrong lúc làm việc tại trụ sở, cán bộ quản lý, bảo vệ rừng bị người lạ mặt xông vào phòng chửi bới, lăng mạ và dọa giết.
Đề nghị Công an Lâm Đồng vào cuộc vụ cán bộ quản lý rừng bị doạ giếtLực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị công an vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cán bộ quản lý, bảo vệ rừng bị người lạ lăng mạ, doạ giết.
Phó Thủ tướng yêu cầu tái định cư cho người dân bị thiệt hại ở Lâm ĐồngPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng xây dựng khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng, không để tồn tại điểm dân cư nguy hiểm ngay dưới cửa xả thủy điện Đa Nhim.
Bắt giữ 3 người đàn ông chặt hạ hàng chục cây thôngCơ quan chức năng xác định, 3 người đàn ông ở Lâm Đồng tổ chức chặt hạ trái phép hàng chục cây thông ba lá rồi mang đi tiêu thụ.
Đề nghị xử lý nhiều chủ tịch xã để rừng bị phá mà không báo cáoNgoài 3 chủ tịch xã bị kiến nghị xử lý trách nhiệm, trong quá trình làm việc, cơ quan chức năng còn phát hiện một địa phương khác để mất rừng nghiêm trọng nhưng không có báo cáo.
Cả vạt rừng thông hàng chục năm tuổi bị đốn hạHàng chục cây thông ba lá, nhiều cây thân lớn cả một vòng ôm, thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim (tiểu khu 144, lâm phần nằm trên địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã bị lâm tặc cưa hạ ngang thân.
Cúc Phương: Từ rừng nguyên sinh đến "Thủ đô bảo tồn" của Việt NamSau hơn 60 năm thành lập, Cúc Phương từ khu rừng nguyên sinh đầu tiên của Việt Nam đã trở thành “Thủ đô bảo tồn”, tiên phong gìn giữ đa dạng sinh học và lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên.
Lâm Đồng yêu cầu các công ty thủy điện hạ mực nước hồ để phòng lũCơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các công ty thủy điện vận hành xả tràn để giảm mực nước hồ. Hiện tại, các hồ thủy điện trên sông Đồng Nai đã đầy và không còn khả năng điều tiết lũ cho hạ du.
TPHCM gìn giữ khu dự trữ sinh quyển, làm công viên rừng ngập mặn Cần GiờTPHCM kiên quyết bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng ở khu dữ trữ sinh quyển Cần Giờ, phát triển kinh tế xanh, đảm bảo an sinh - xã hội. Địa phương sẽ xây dựng công viên rừng ngập mặn Cần Giờ.
Lợi ích kép từ trồng rừng theo "chứng chỉ xanh"Với hơn 42.000ha rừng đạt chứng chỉ FSC, tỉnh Thanh Hóa đang từng bước hiện thực hóa các tiêu chí ESG, giúp người dân nâng cao thu nhập và mở rộng "lộ trình xanh" cho gỗ Việt vươn tầm quốc tế.
Giải cứu người đàn ông mắc kẹt suốt đêm ở bãi cỏ trên sông Đa NhimKhi rơi khỏi cầu, người đàn ông bị nước cuốn trôi hàng chục mét rồi vướng vào bãi cỏ ở sông Đa Nhim (Lâm Đồng), mắc kẹt ở đó suốt đêm.
Dự án nghỉ dưỡng cao cấp lấy hơn 40ha rừng tự nhiên ở Đà LạtDự án nghỉ dưỡng cao cấp Đồi Thống Nhất (Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đề xuất dùng 64,22ha đất rừng phòng hộ bảo vệ môi trường, trong đó có 40,47ha rừng tự nhiên, 9ha rừng trồng và 14,43ha đất chưa có rừng.