Đà Nẵng quản lý cây xanh bằng công nghệ GISUBND TP Đà Nẵng vừa giao Sở Xây dựng thiết kế phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để quản lý cây xanh.
Hà Nội nghiên cứu phần mềm quản lý cây xanhNgày 7/7, UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý cây xanh đô thị. Phần mềm này sẽ giúp thành phố kiểm soát việc trồng, thay thế cây xanh...
Thạc sĩ Việt tại Pháp: “Quản lý cây xanh đô thị - Ví dụ từ Paris”Với mong muốn đóng góp thêm thông tin về quản lý và quy hoạch cây xanh đô thị, thạc sĩ Việt Nam tại Pháp, Hoàng Năng Thắng có bài viết về vấn đề này từ Paris để độc giả có thêm góc nhìn, đánh giá.
Cây xanh bật gốc đè ô tô tại TPHCM, ai chịu trách nhiệm?Theo luật sư Trương Văn Tuấn, để xác định trách nhiệm bồi thường, cần làm rõ yếu tố người quản lý cây xanh có thiếu sót trong công tác chăm sóc, kiểm tra, chặt tỉa hay không.
Nạn nhân bị nhánh cây đè ở Công viên Tao Đàn có được bồi thường?"Nếu xác định tai nạn xuất phát từ sai sót trong công tác quản lý cây xanh thì các nạn nhân bị thương và tử vong sẽ được bồi thường", luật sư Trương Văn Tuấn nói.
Lãnh đạo phường Đại Mỗ nói về vụ cây xanh bị chặt trong đêmLãnh đạo UBND phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, vụ những đối tượng chặt trộm cây xanh trong đêm trên địa bàn vẫn đang giao cho công an làm rõ. Về mặt quy định quản lý cây xanh, nếu xác định được có thể sẽ phải bắt giữ đối tượng chặt cây.
Nạn nhân bị cây đổ vào người đã tử vongChiều qua, 27/7, anh Cao Tùng Lâm, nạn nhân của <a href=" http://www5.dantri.com.vn/Sukien/2006/7/130158.vip"> vụ cây mục đổ</a> trên tuyến phố Hàn Thuyên đã tử vong tại bệnh viện. Cái chết của anh Lâm một lần nữa đặt ra vấn đề trách nhiệm của các đơn vị quản lý cây xanh, đô thị khi Hà Nội đang bước vào mùa mưa bão mới.
OMO viết tiếp hành trình 5 năm với 1 triệu cây, kiên trì vì một Việt Nam xanhTiếp nối thành công của giai đoạn 2021-2025, nhãn hàng OMO tái khởi động hành trình “Hành động vì một Việt Nam xanh”, khẳng định cam kết trồng thêm 1 triệu cây mới trong giai đoạn 2026-2030.
Vụ cổ thụ ở di tích nổi tiếng bị cưa trụi: Không vi phạm Luật Di sản?Theo chính quyền địa phương, việc cắt tỉa cây xanh tại khu vực đình làng Sình (thành phố Huế) nhằm cải tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường, không vi phạm các quy định của Luật Di sản văn hóa 2024.
Diện mạo đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM trước ngày mở cửaChiều 10/2, các hạng mục thi cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) cơ bản đã hoàn thiện để khánh thành, bàn giao công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM ngày 12/2.
Người dân kỳ vọng gì ở 5 tuyến phố cảnh quan Hà Nội?Vỉa hè thông thoáng, đường phố sạch sẽ, nhiều hoa, không còn cảnh nấu nướng, rửa bát trên hè phố... là những mong đợi của người dân khi Hà Nội thí điểm xây dựng các tuyến phố cảnh quan.
Ban Bí thư: Không cấp phép cho dự án chưa đáp ứng yêu cầu về môi trườngTinh thần được Ban Bí thư quán triệt là kiên quyết không cấp phép nhập khẩu công nghệ, dây chuyền sản xuất cũ, không cấp phép đầu tư, mở rộng các dự án chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.