Sở Quy hoạch Hà Nội lên tiếng về thực trạng đường Lê Văn Lương Sở QH-KT Hà Nội cho rằng, nhiều nội dung tại kết luận số 39 "chưa hợp lý, chưa toàn diện"; việc điều chỉnh quy hoạch tại đường Lê Văn Lương là phù hợp với quy định về quy hoạch.
"Xé toang" quy hoạch, Hà Nội "biến" đất công cộng thành cao ốc 32 tầng Hà Nội đã điều chỉnh sai quy định pháp luật, biến đất công cộng thành phố thành dự án nhà ở - Hà Nội Center Point, nâng tầng cao từ 15 tầng thành 32 tầng, làm tăng thêm dân số khoảng hơn 1.000 người.
PGĐ Sở Quy hoạch Hà Nội nói nhiều tuyến không có nhà cao tầng vẫn ùn tắc Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết tình trạng ùn tắc không chỉ riêng tuyến đường Lê Văn Lương mà ở hầu hết các tuyến đường trung tâm Thủ đô.
Quy hoạch Hà Nội còn “nham nhở” Theo đánh giá của Đoàn giám sát HĐND Hà Nội, chất lượng một số đồ án quy hoạch chi tiết của thành phố còn chưa bảo đảm dẫn đến phải điều chỉnh quy hoạch, thậm chí điều chỉnh nhiều lần. Có quy hoạch chưa thực hiện đã điều chỉnh do thiếu tính khả thi.
Triển lãm quy hoạch Hà Nội: Khó hình dung Triển lãm đồ án quy hoạch Hà Nội mở cửa tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ (Hà Nội) từ 21/4-1/5 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân thủ đô. Tuy nhiên, rất nhiều người xem cho biết khó hình dung khi xem mô hình thể hiện quy hoạch.
PGĐ Sở Quy hoạch Hà Nội: Một số Bộ chưa bàn giao m2 đất nào cho Hà Nội Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho rằng việc ùn tắc giao thông do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc chậm di dời các cơ sở ra khỏi nội đô.
Tránh “ngẫu hứng” trong quy hoạch Hà Nội Cả hai đại biểu đoàn Hà Nội (trừ Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo) khi phát biểu đều không đồng tình với việc dời trung tâm hành chính lên Ba Vì và xây dựng trục Thăng Long, điều đó cho thấy sự thiếu đồng thuận với ý tưởng trong bản quy hoạch chung Hà Nội.
Quy hoạch Hà Nội “ứng xử” thế nào đến yếu tố văn hóa? Chúng ta nên ứng xử như thế nào với sông Tô Lịch, nơi lưu lại dấu tích Hà Nội xưa? Quy hoạch phát triển Hà Nội sẽ như thế nào nếu chưa có quy hoạch bảo tồn?... nhà sử học Dương Trung Quốc lo lắng khi góp ý về quy hoạch Hà Nội.
Phương tiện nào là tối ưu trong phát triển quy hoạch Hà Nội? Việt Nam đang là một quốc gia có tốc độ phát triển nhanh và mạnh mẽ: mức độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức gần 7%/ năm, dân số đô thị dự kiến tăng từ ~30% lên ~ 50% vào năm 2025. Trong đà phát triển đó, thủ đô Hà Nội đang tiến tới thành một thủ đô có quy mô mô lớn, tầm cỡ quốc tế, là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, cũng là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước.
Quy hoạch Hà Nội dưới con mắt người dân Đồ án quy hoạch tổng thể Thủ đô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không những đối với Hà Nội mà đối với cả nước. Là một công dân Việt Nam cũng là một người dân Hà Nội, tôi muốn đóng góp một số ý kiến tâm huyết sau đây:
Quy hoạch Hà Nội theo hướng đa ngành Sáng hôm qua 11/12, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã bàn giao báo cáo Chương trình Phát triển đô thị tổng thể Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 cho UBND thành phố Hà Nội.
Quy hoạch Hà Nội sắp tới: Những thông tin đáng chú ý với thị trường BĐS Hà Nội nghiên cứu tăng diện tích phát triển đô thị lên 40%; xây dựng mô hình thành phố thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc và phía Tây (Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh và vùng Hòa Lạc, Xuân Mai).