Những "huyết thư" xin ra trận và khát vọng Bắc - Nam thống nhấtNhững bức "Quyết tâm thư", "Đơn tình nguyện" ra trận, đánh giặc cứu nước là minh chứng cho lý tưởng sống cao đẹp và tinh thần yêu nước nồng nàn của bao thế hệ người Việt Nam.
Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng Tây NguyênNgày 19/3, tại Hội trường 2/9 (TP Pleiku, Gia Lai) đã diễn ra Hội nghị Tổng kết thực hiện Quyết tâm thư của Già làng Tây Nguyên. Tại Hội nghị đã biểu dương hơn 224 già làng tiểu biểu khu vực Tây Nguyên trong 10 năm thực hiện Quyết tâm thư (năm 2009 – 2019).
Ra “Quyết tâm thư 5 điểm” phản đối Trung QuốcLúc 16h chiều 15/5 tại khuôn viên Đại học Nha Trang, cán bộ, viên chức, sinh viên nhà trường đã tổ chức mít tinh ôn hòa và ra “Quyết tâm thư 5 điểm” phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc trên vùng biển của Việt Nam.
Nhà báo chiến trường chia sẻ quyết tâm thư xin ra trận“Khi Bác Hồ ra lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước (năm 1966), thế hệ thanh niên chúng tôi sôi nổi viết quyết tâm thư đi bộ đội, thậm chí có rất nhiều người dùng máu để viết”, nhà báo - thương binh Lê Đức Tuấn - nguyên phóng viên báo Quân đội Nhân Dân nói.
Sinh viên Quảng Trị ra “quyết tâm thư” phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phépSáng 19/5, gần 200 cán bộ, giảng viên cùng hơn 2.000 sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đã tham gia lễ mít tinh và ra “quyết tâm thư” phản đối Trung Quốc trong việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép trên vùng biển của Việt Nam.
Quan quan thi đuaVài mươi năm trước khi phong trào còn đang ở thời kì đỉnh cao, năm nào các cơ quan, đoàn thể, địa phương cũng có vài ba cuộc phát động thi đua. Khí thế ra quân ngút trời. Băng cờ, biểu ngữ đỏ rực khắp nơi. Các đơn vị thi nhau hô quyết tâm thư...
Đời người chỉ chết một lần, xin chết cho Tổ quốc!“Bản thân tôi nghĩ rằng không thể ngồi yên trong lúc dầu sôi lửa bỏng này… Tôi quyết tâm ra đi, dù có hi sinh cho Tổ quốc, tôi cũng rất vui lòng. Tôi nghĩ trên đời một lần chết thôi, thà chết cho vinh quang rực rỡ chứ không để bọn giặc giày xéo đất nước, non sông của mình!”, ông Lê Xuân Lương viết trong quyết tâm thư xin ra trận đánh giặc, bảo vệ Tổ quốc năm 1979.
Cựu binh 75 tuổi đi xe máy từ Đắk Lắk đến TPHCM dự đại lễ 30/4Được mời tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, cựu binh Nguyễn Văn Tính quyết định đi xe máy từ Đắk Lắk đến TPHCM để tiện ghé nhiều nơi thắp hương cho đồng đội đã hy sinh.
Người phụ nữ giữ công thức mực "tàng hình", viết cả trăm mật thư thời chiếnTuổi trăng tròn, bà Nguyễn Thị Phương tham gia góp sức cho kháng chiến và trở thành người giữ công thức "mực tàng hình", viết hàng trăm mật thư giữa lòng địch.
Ông Trần Cẩm Tú: Các chiến sĩ diễu binh cần đảm bảo sức khỏe cho lễ 30/4Thường trực Ban bí thư nhấn mạnh từ nay đến buổi lễ chỉ còn 2 ngày, thời gian gấp rút, nhiệm vụ còn rất nặng nề, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tập trung tinh thần cao độ, đoàn kết, đồng lòng.
"Thần tốc, táo bạo, bất ngờ" trong Tổng tiến công nổi dậy Xuân 1975Khi giao nhiệm vụ cho từng chiến trường, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Lê Duẩn nêu quyết tâm "Chúng ta phải cố gắng cao nhất để thắng gọn trong năm 1975. Điều đó là một khả năng hiện thực".
Nghiên cứu xây 5 hòn đảo trên vịnh Đà Nẵng, giống với mô hình của DubaiTheo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thành phố đang nghiên cứu hình thành đề án xây dựng 5 hòn đảo nổi. Nếu thực hiện, Đà Nẵng sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước xây dựng một khu đô thị trên biển.