Nhận diện sản phẩm quảng cáo "thổi phồng" lừa người tiêu dùngPGS.TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo, nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng luôn cố quảng cáo thổi phồng, vượt quá công dụng của sản phẩm để thu hút người dùng.
Cảnh giác lương y gia truyền dỏm quảng cáo thổi phồng bài thuốcThời gian qua, Cục Quản lý Y, Dược Cổ truyền nhận nhiều phản ánh, khiếu nại của các lương y sở hữu bài thuốc y học cổ truyền bị mạo danh, quảng cáo quá mức trên mạng xã hội.
Bộ Y tế chấn chỉnh việc quảng cáo thổi phồng sản phẩm như thuốcVừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo của một số người tự nhận là "nhà thuốc gia truyền", "thần y"…, thậm chí của một số người nổi tiếng để quảng cáo sản phẩm như thuốc chữa bệnh.
Xử phạt phòng khám đông y dùng thuốc tân dược và quảng cáo “thổi phồng”Chiều 16/11, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, đầu tháng 11 vừa qua đã phát hiện sai phạm tại 2 phòng khám có yếu tố nước ngoài và một số phòng khám quảng cáo “thổi phồng” quá nội dung cho phép.
Công khai doanh nghiệp quảng cáo “thổi phồng” tác dụng của thực phẩm chức năngTS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, khẳng định, với các sai phạm về quảng cáo TPCN “thổi phồng” công dụng sẽ xử rất nghiêm và sẽ công khai các mặt hàng này để người dân được biết.
Phạt hơn nửa tỉ đồng hàng loạt công ty quảng cáo “thổi phồng” thực phẩm chức năngCục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, tổng hợp từ ngày 18/3/2019 đến nay, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 08 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là hơn 577 triệu đồng.
Người nổi tiếng cần giới thiệu những sản phẩm có trải nghiệm tốtHình ảnh một số nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo thổi phồng, được khán giả chia sẻ, gây phẫn nộ với nhiều người. Cục Nghệ thuật biểu diễn đã lên tiếng về vụ việc.
Hàng loạt công ty bị phạt vì quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnhQuảng cáo thổi phồng thực phẩm chức năng như một loại thuốc chữa bệnh, quảng cáo khi chưa được cấp phép, nhiều công ty đã bị cơ quan quản lý "sờ gáy", xử phạt vi phạm.
Phòng khám Trung Quốc “nhờn thuốc” vì xử phạt quá nhẹCác sai phạm tại các BV, phòng khám Trung Quốc như quảng cáo thổi phồng, dùng thuốc không nhãn mác… rất rõ ràng nhưng sao vẫn cứ nhởn nhơ tồn tại?
Ngành Y tế cần thêm... cảnh sát!Quảng cáo thổi phồng, phòng khám Đông y bán thuốc Tây y, bác sỹ Trung Quốc là... nông dân chính hiệu. Hàng loạt cơ sở y tế vừa bị Thanh tra Y tế TP Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh “sờ gáy”. Phải chăng ngành y tế cần thêm cảnh sát?
Khi thực phẩm chức năng bị “biến tướng” (kỳ 2)Khi thị trường tiêu thụ thực phẩm chức năng ngày càng rộng lớn cũng là lúc việc thổi phồng công năng, bán hàng kém chất lượng xuất hiện, với mục tiêu kiếm lợi nhuận bất chấp từ đối tượng xấu.
Nvidia thành công ty 5.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giớiChỉ 3 tháng sau khi vốn hóa vượt mốc 4.000 tỷ USD, Nvidia tiếp tục lập kỷ lục, trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị 5.000 tỷ USD - biểu tượng của cơn sốt AI toàn cầu.