Bàn giải pháp phát triển nghề cá châu Á - Thái Bình DươngNgày 20/9, tại TP Đà Nẵng, Ủy ban Nghề cá châu Á - Thái Bình Dương (APFIC) đã khai mạc kỳ họp các nước thành viên lần thứ 32 nhằm bàn luận các vấn đề liên quan đến quản lý nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản tại khu vực.
Đề nghị EU sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU với thủy sản Việt NamCùng với đề nghị EU sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản, lãnh đạo Việt Nam đồng thời mong EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình phát triển nghề cá theo hướng hiện đại, bền vững.
Kêu gọi đóng góp quỹ để xây dựng phát triển Trường SaChủ tịch tỉnh Khánh Hòa kêu gọi đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa để xây dựng hạ tầng, phục vụ dân sinh tại huyện đảo Trường Sa.
Việt Nam kêu gọi chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên biểnNgày 4/4, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ NN&PTNT đã khai mạc Cuộc họp Hội đồng Giám đốc Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC) lần thứ 48 với sự tham dự của 10 nước Đông Nam Á và Nhật Bản, để bàn về việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Nghề canh lửa cạnh ngôi đền thiêng cho thu nhập tiền triệu mỗi ngàyNhững ngày ra khơi đầu năm, khu vực quanh một ngôi đền ven biển xứ Nghệ rực lửa than hồng. Nghề nướng cá trích vào vụ giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập, có ngày thu cả triệu đồng.
Tiến sĩ vẫn thất nghiệp dù rải gần 100 đơn xin việcMột tiến sĩ hóa học môi trường tại Canada gây chú ý khi nộp gần 100 hồ sơ xin việc trong nhiều tháng nhưng vẫn chưa nhận được lời mời làm việc chính thức.
Thuyền cá "bơi" lên quốc lộ, kiếm 8-10 triệu đồng ngày TếtNhững thuyền cá "khủng", con nào con nấy 5-10kg bày san sát dọc quốc lộ 24B qua xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) chờ bán cho khách du xuân.
Bí thư Cà Mau: “Lắng nghe thật, đồng hành thật” cùng doanh nghiệpTại chương trình họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh cam kết đồng hành để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp trong phát triển sản xuất kinh doanh.
Về Ước Lễ nhuyễn tay giã giò, thui bê trăm cân ăn “Tết lại”Rằm tháng Giêng, người Ước Lễ từ khắp nơi trở về, nhuyễn tay giã giò, thui bê trăm cân giữa sân đình để ăn “Tết lại" - phong tục đặc biệt của làng nghề giò chả hàng trăm năm tuổi.
Hơn 17.000 lao động sẽ được đào tạo cấp tốc, tăng cơ hội tìm việc làmLao động nông thôn, phụ nữ, người khuyết tật, người bị thu hồi đất nông nghiệp hoặc đất kinh doanh... sẽ được đào tạo nghề sơ cấp dưới 3 tháng.
Công việc quá dễ dàng có thể khiến nhân tài Việt bỏ công tyThu nhập, nhu cầu được thăng tiến, mong muốn nâng cấp kỹ năng, khát khao tìm kiếm thử thách mới... là những yếu tố hàng đầu tác động đến ý định nghỉ việc của người lao động.
Từ hôm nay: Bất động sản chính thức có “căn cước công dân”Nghị định 357 của Chính phủ quy định từ ngày 1/3, sẽ cấp mã định danh điện tử cho từng bất động sản cũng như người hành nghề môi giới bất động sản.