Lâm Đồng phát triển hạ tầng để trở thành khu vực kinh tế động lựcLâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng 10-10,5%/năm trong giai đoạn 2025-2030, với định hướng đẩy mạnh liên kết vùng và đầu tư hạ tầng giao thông làm động lực phát triển.
Thanh Hóa đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội để giảm nghèo bền vữngVới việc đẩy mạnh hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực giảm nghèo hiệu quả.
V-Green và VietinBank đồng hành phát triển hạ tầng trạm sạc ô tô điện VinFastNgày 27/6, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã ký kết thỏa thuận hợp tác, cung cấp giải pháp tín dụng chuyên biệt nhằm đẩy mạnh độ phủ hạ tầng trạm sạc xe điện tại Việt Nam.
Hòa Bình đầu tư phát triển hạ tầng giao thôngƯu tiên vào đầu tư phát triển hạ tầng giao thông là mục tiêu hàng đầu đang được tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh.
TPHCM “khát” vốn phát triển hạ tầng giao thôngTừ 2016-2020, TPHCM cần huy động hơn 323.000 tỷ đồng để hoàn thành các dự án, mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông, tuy nhiên đã qua nửa chặng đường mà thành phố mới huy động được khoảng 12% vốn. Trong khi vốn ngân sách còn hạn chế thì việc kêu gọi nguồn vốn xã hội hoá cũng gặp muôn vàn khó khăn.
Phát triển hạ tầng bài bản - đòn bẩy tăng trưởng du lịch và địa ốc Cát BàVới danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới, Cát Bà ngày càng tỏa sáng trên bản đồ du lịch nhờ gỡ điểm nghẽn hạ tầng du lịch và xanh hóa giao thông tới đảo. Đây cũng là đòn bẩy kích thích thị trường địa ốc tăng trưởng.
Sửa đổi các hiệp định vay vốn phát triển hạ tầng 4 tỉnh miền TrungTrên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định sửa đổi các hiệp định vay vốn phát triển hạ tầng 4 tỉnh miền Trung gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
Bình Dương phát triển hạ tầng thu hút vốn đầu tưVốn sở hữu vị trí liền kề TP.HCM - đầu tàu kinh tế của cả nước, Bình Dương từ lâu đã trở thành "thủ phủ công nghiệp" miền nam với hàng loạt cụm/khu công nghiệp quy mô. Tận dụng lợi thế đó, Bình Dương ngày càng phát triển hạ tầng đô thị nhằm thu hút vốn đầu tư, nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương, đồng thời giải quyết nhu cầu nơi ở cho TP.HCM đất chật người đông.
Giai đoạn 2020 - 2025, Kiên Giang ưu tiên phát triển hạ tầng giao thôngTheo ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, khóa 11, Kiên Giang xác định 3 khâu đột phá nhưng thời gian tới sẽ ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.
Cử tri mong Trung ương đầu tư phát triển hạ tầng vùng Đồng Tháp MườiCử tri huyện Mộc Hóa (Long An) đề nghị Trung ương có chính sách phát triển hạ tầng vùng Đồng Tháp Mười như: hệ thống kè cặp sông Vàm Cỏ Tây; nâng cấp Quốc lộ 62, Quốc lộ N2…
Vingroup và PV Power hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng xanhTập đoàn Vingroup và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển hệ thống trạm sạc xe điện trên quy mô toàn quốc, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo thông qua hệ thống điện mặt trời áp mái.
Thủ tướng: Việt Nam cần lượng vốn rất lớn để phát triển hạ tầng chiến lượcThủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong thời gian tới Việt Nam cần lượng vốn rất lớn để phát triển hạ tầng chiến lược và tiếp tục xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng về ODA.