Chính phủ bãi bỏ hàng loạt nghị định từ 1/12Qua rà soát, Bộ Tư pháp phát hiện một số văn bản pháp luật không còn được áp dụng trên thực tế. Chính phủ vì thế quyết định bãi bỏ toàn bộ 18 nghị định và một phần của 6 nghị định khác, từ 1/12.
Thêm 2 nhóm được công nhận là người hoạt động kháng chiếnPháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng mới bổ sung thêm 2 nhóm được xem xét công nhận là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
Người có công được bảo đảm mức sống từ trung bình khá trở lênTừ ngày 1/1/2027, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, quy định chế độ ưu đãi phải bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên.
Bỏ tiêu chí “đặc biệt dũng cảm” khi xét công nhận thương binh, liệt sĩĐiều kiện công nhận thương binh, liệt sĩ trước nay có tiêu chí người đó phải có hành động “đặc biệt dũng cảm” hoặc là "tấm gương có ý nghĩa". Thực tế, đó là những yếu tố định tính rất khó triển khai.
Thương binh tỷ lệ 81% trở lên được xét công nhận liệt sĩ khi qua đờiTừ ngày 1/1/2027, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên khi qua đời sẽ được xét công nhận liệt sĩ, không yêu cầu phải có kết luận tử vong do vết thương tái phát như hiện nay.
Tăng gấp đôi số lần điều dưỡng cho thương binh tỷ lệ thương tật 61%-80%Hiện thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% được hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm 1 lần. Từ ngày 1/1/2027, nhóm này sẽ được tăng chế độ điều dưỡng lên thành 1 năm 1 lần.
Xét thực tiễn, lịch sử để công nhận người có công trong trường hợp đặc biệtTừ 1/7/2027, trường hợp thiếu hồ sơ nhưng có căn cứ thực tiễn, lịch sử rõ ràng vẫn có thể được xem xét công nhận người có công với cách mạng.
Thời điểm ngừng xem xét kỷ luật người sinh con thứ 3Bà Hiền sinh con thứ 3 vào ngày 15/8/2024 nhưng chưa xem xét kỷ luật. Đến nay đã không còn quy định kỷ luật người sinh con thứ 3 thì bà Hiền có bị xem xét kỷ luật nữa không?
Sàn tài sản số: An ninh, an toàn là yếu tố then chốtViệt Nam đang rà soát hồ sơ các doanh nghiệp đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa. Cơ quan quản lý nhấn mạnh yếu tố an ninh, bảo mật.
Ngọc "Rambo" sẽ đổi thói côn đồ càn rỡ lấy hậu quả nặng đến mức nào?"Lối hành xử càn rỡ, bất chấp pháp luật của những kẻ côn đồ như Ngọc "Rambo" cần phải được xử lý nghiêm khắc để răn đe, đảm bảo trật tự xã hội", luật sư Quách Thành Lực nhận định.
Hơn một nửa nhà đầu tư tiền số Việt Nam thua lỗ trong năm 2025Nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán đã tham gia thí điểm sàn crypto theo luật mới. Tuy nhiên, báo cáo thị trường cho thấy 54,6% nhà đầu tư thua lỗ và đang mong chờ cơ chế thuế rõ ràng.
Đảng viên sinh con thứ 3 không bị kỷ luậtTheo hướng dẫn mới của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ 20/3, Đảng viên sinh con thứ ba không còn bị xử lý kỷ luật.