Người có công được bảo đảm mức sống từ trung bình khá trở lên

(Dân trí) - Từ ngày 1/1/2027, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, quy định chế độ ưu đãi phải bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên.

Người có công được bảo đảm mức sống từ trung bình khá trở lên - 1

Mức sống của người có công và gia đình họ được đảm bảo từ trung bình khá trở lên (Ảnh: Nam Anh).

Hiện nay, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh 02/2020) quy định nguyên tắc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng tại Điều 6.

Tại Khoản 2 Điều 6, Pháp lệnh 02/2020 quy định: “Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng phải được xác định và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; bảo đảm mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Tuy nhiên, tại Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh 05/2026) vừa được Quốc hội thông qua, nguyên tắc này đã được sửa đổi.

Cụ thể, Pháp lệnh 05/2026 quy định: “Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được xác định và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; bảo đảm người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Như vậy, mục tiêu đảm bảo đời sống đã được nâng lên từ bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trúthành “từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Đồng thời, mục tiêu bảo đảm đời sống trên còn được mở rộng từ chỉ riêng bản thân người có công thành bảo đảm cho đời sống của người có công và thân nhân gia đình họ.

Pháp lệnh 05/2026 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Đọc nhiều trong Nội vụ