Bắt phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã phá rừng để làm rẫyPhó chủ tịch hội đồng nhân dân xã ở tỉnh Gia Lai đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì phá rừng đặc dụng để làm rẫy.
Lập hàng rào bồ kết dài 7km ngăn xung đột giữa voi và ngườiĐể ngăn voi về làng quậy phá, một hàng rào bằng cây bồ kết dài 7km đã được trồng cách đây 5 năm, nay đã lên xanh tốt, góp phần ngăn xung đột giữa người và voi.
Cả trăm hộ dân tự nguyện trả lại hơn 740ha rừng đã lấn chiếmTừ việc một công ty được giao đất rừng tại Đắk Lắk đã buông lỏng quản lý khiến hàng trăm héc ta đất bị lấn chiếm. Đến nay, cơ quan chức năng vận động để người dân trả lại hơn 740ha đất.
Hơn 11ha rừng "biến mất"Cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum mới đây đã phát hiện hơn 11ha rừng trồng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei "biến mất".
02:34Bắt 2 nam thanh niên chặt phá và đốt rừng phòng hộTại cơ quan điều tra, Tuấn và Dung thừa nhận hành vi chặt phá rừng và đốt rừng phòng hộ ở bản Khoang, xã Pá Ma Pha Khinh (huyện Quỳnh Nhai) để làm nương rẫy.
01:29Voi rừng về phá rẫy kiếm thức ăn, đuổi dânVoi rừng bất ngờ quay về phá hoại nương rẫy của người dân dù trong mùa mưa
Đàn voi rừng vào nương rẫy phá hoại hoa màu của dânNhiều ngày qua, người dân ở các xã biên giới huyện Chư Prông (Gia Lai) đã phát hiện đàn voi rừng đi vào rẫy phá hoại hoa màu, gây lo lắng cho người dân.
Những "vết sẹo" trong khu bảo tồn Hang Kia - Pà CòKhu Bảo tồn Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) đang đối mặt với tình trạng rừng nghèo và nghèo kiệt chiếm hơn một nửa tổng diện tích cả khu.
Voi rừng về phá rẫy kiếm thức ăn, đuổi cả người dânTrước đây voi rừng chỉ về rẫy của người dân vào mùa khô do thiếu thức ăn. Tuy nhiên những ngày qua, dù đang mùa mưa, hai cá thể voi vẫn thường xuyên xuất hiện, thậm chí đuổi cả người dân.
“Bức tử” cây rừng để… làm rẫyTuy là đất rừng, nhưng bà con vẫn mặc nhiên ken cây, đốt phá cây rừng để làm nương rẫy. Dọc hai bên đường đi vào các làng thuộc xã Đăk Roong (Kbang) là những cánh rừng bị chết khô, phía dưới chân là các đám rẫy cà phê, sắn, lúa sắp cho thu hoạch. Cứ như thế, rất nhiều hec-ta rừng phải nhường chỗ cho nương rẫy của bà con. Lợi dùng thực tế này, các đối tượng lâm tặc cũng hoành hành hơn.
Bắt 2 nam thanh niên chặt phá và đốt rừng phòng hộTại cơ quan điều tra, Tuấn và Dung thừa nhận hành vi chặt phá rừng và đốt rừng phòng hộ ở bản Khoang, xã Pá Ma Pha Khinh (huyện Quỳnh Nhai) để làm nương rẫy.