Động thái bất ngờ của dự án "Nuôi em Nghệ An"Một số trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã nhận được tiền ăn bán trú tháng 9, 10, 11 từ dự án "Nuôi em Nghệ An".
Làm rõ hoạt động dự án “Nuôi em Nghệ An” tại các trường vùng caoTrước phản ánh về tính minh bạch dự án “Nuôi em Nghệ An”, Sở GD&ĐT cho biết đang phối hợp công an xác minh việc triển khai tại các trường vùng cao, đảm bảo quyền lợi học sinh và nhà hảo tâm.
Công an tỉnh đề nghị Sở Giáo dục rà soát dự án "Nuôi em Nghệ An"Công an Nghệ An đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh này phối hợp rà soát các dự án thiện nguyện trong trường học, trong đó có dự án “Nuôi em Nghệ An”.
Dự án "Nuôi em Nghệ An" chưa thanh toán tiền ăn, nhà trường họp khẩnĐến nay, Trường Mầm non Mai Sơn (xã Nhôn Mai, Nghệ An) chưa được dự án "Nuôi em Nghệ An" thanh toán khoản hỗ trợ tiền ăn tháng 10, trong khi đó, người quản lý dự án cũng không thể liên lạc.
Động thái lạ của Fanpage "Nuôi em Nghệ An", Sở GD&ĐT có chỉ đạo mớiLiên quan đến lùm xùm của dự án "Nuôi em Nghệ An", Sở GD&ĐT tỉnh này đã yêu cầu phòng chuyên môn tìm hiểu để có phương án đảm bảo việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.
Công an xác minh nghi vấn dự án Nuôi em thiếu minh bạch tài chínhDự án Nuôi em Nghệ An bị phản ánh có dấu hiệu thiếu minh bạch trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ.
Góc nhìn pháp lý vụ 2 học sinh bị "bắt làm vợ"Theo luật sư, nếu có căn cứ cho thấy việc "bắt vợ" diễn ra trái ý muốn, có hành vi đe dọa, cưỡng ép, người thực hiện có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội cưỡng ép kết hôn.
Hành trình tìm mẹ ruột của cô gái gốc Việt sau 18 năm được nhận nuôiDự kiến trong năm nay, Maëly Praud (18 tuổi) sẽ cùng gia đình Pháp trở lại Việt Nam. Nhưng chuyến đi lần này không đơn thuần là một hành trình du lịch. Đó còn là chuyến trở về để tìm lại nguồn cội.
Đưa gà mặt quỷ độc lạ lên núi, thu hàng trăm triệu đồng mỗi nămAnh nông dân ở xã Chiêu Lưu, Nghệ An mạnh dạn đưa các giống gà Mông Cổ, Hy Lạp, gà mặt quỷ... lên vùng núi cao nuôi sinh sản, cung ứng gà giống, tạo nguồn thu ổn định.
"Nuôi em" 3 tháng mới tá hỏa phát hiện học sinh không được hỗ trợĐóng gần 2 triệu đồng để nuôi học sinh, 3 tháng sau, chị Lê Trang (Hà Tĩnh) bàng hoàng đến run tay khi biết học sinh mình nhận nuôi tại Nghệ An không hề được ăn bán trú.
Nữ giáo viên 24 tuổi của dân tộc ít người nhất Việt Nam ứng cử ĐB Quốc hộiCô giáo Lo Thị Bảo Vy là 1 trong 7 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội trẻ nhất cả nước. Cô cũng là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu ứng cử vào Quốc hội.
Công an phường ở TPHCM yêu cầu rà soát liên quan dự án Nuôi emCông an phường An Phú đề nghị 7 khu phố phối hợp cùng tổ cảnh sát khu vực rà soát, báo cáo các vụ việc, tin báo có liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" trên địa bàn.