Việc làm cho NKT: Hơn 30 % người khuyết tật có nhu cầu học nghề và việc làm“Trong số hơn 7 triệu người khuyết tật tại Việt Nam, khoảng 30 % có nhu cầu tìm việc làm và học nghề. Tuy nhiên, người khuyết tật còn vướng phải nhiều khó khăn trong tìm việc làm, tiếp cận giao thông và sự hỗ trợ của doanh nghiệp”.
Người học Giáo dục nghề nghiệp chiếm từ 75% - 80% lực lượng lao độngĐối tượng của giáo dục nghề nghiệp chiếm từ 75%-80% lực lượng lao động. Để đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động, giáo dục nghề nghiệp phải linh hoạt, liên thông, hiện đại và hội nhập quốc tế.
Nghiên cứu, bổ sung nhiều quy định về bảo hiểm thất nghiệpVẫn còn ít người thất nghiệp có nhu cầu học nghề trong đó có nguyên nhân mức hỗ trợ học nghề thấp, người thất nghiệp chỉ được hỗ trợ học nghề tại địa phương nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp...
Hơn 1.100 lao động hồi hương có nhu cầu tìm việc và học nghềTừ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến nay đã có hơn 10.000 bà con Quảng Nam từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch, trong đó có 775 lao động có nhu cầu việc làm và 300 lao động có nhu cầu học nghề.
Quy định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao độngNgười đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề phải nộp trực tiếp 1 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Ngành Tài chính Ngân hàng vẫn là lựa chọn số 1 của học sinh TPHCMTheo khảo sát nhu cầu học nghề của học sinh tại các trường THPT trên địa bàn TPHCM năm 2012, ngành nghề Tài chính Ngân hàng đứng đầu trong các lựa chọn của học sinh cuối cấp, chiếm tỉ lệ 33,52%.
“Chỉ có 1-2 % người khuyết tật được học nghề”“Khoảng 60 % trong số người khuyết tật (NKT) tại VN đang thuộc độ tuổi lao động. Trong đó chỉ có 3 % NKT được học nghề ngắn hạn, 30 % NKT có việc làm tạm ổn định. Nhu cầu học nghề của NKT lớn nhưng cơ hội việc làm trong thực tế chưa cao”.
80% sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, trường nghề có việc ngayỞ một số trường, ngành, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, trường nghề có việc ngay đến hơn 90%. Với đặc điểm đào tạo sâu về thực hành, gắn với doanh nghiệp, sinh viên cao đẳng rộng cửa việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.
Biến Việt Nam thành "Bếp ăn thế giới", nhu cầu ngành đầu bếp càng cấp thiếtNhu cầu ngành đầu bếp tại Việt Nam đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi thị trường ngày càng cần những đầu bếp được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, đưa ẩm thực Việt vươn xa thế giới.
Trăn trở mùa tuyển sinh: Chọn bằng cấp hay chọn việc làm?Trước mỗi kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng, nhiều phụ huynh và học sinh phải đứng trước quyết định khó khăn khi đưa ra lựa chọn môi trường nên theo học phù hợp với năng lực và rộng cửa nghề nghiệp tương lai.
Cần 4.500 lao động Việt đi Lào làm việc, lương 8-10 triệu đồng/thángNăm 2024, Lào cần tuyển dụng trên 4.500 vị trí việc làm từ sơ cấp nghề trở lên với mức lương thử việc 7 triệu đồng/tháng, lương chính thức 8-10 triệu đồng/tháng, hỗ trợ 2,1 triệu đồng tiền ăn/tháng…
Đón đầu nghề nghiệp trong nền kinh tế số với chương trình cử nhân từ Anh QuốcDự kiến đến năm 2030, nền kinh tế số Việt Nam sẽ mở rộng hơn hiện tại gấp 11 lần, diễn ra đồng đều ở tất cả các ngành. Trong bối cảnh đó, nhu cầu nhân lực cho nền kinh tế số cũng trở thành đề tài nhận được nhiều sự quan tâm.