Bé sơ sinh bị bỏ rơi tại Long Biên, Hà NộiBé gái khoảng 4-5 ngày tuổi, bị bỏ rơi tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, tim bẩm sinh.
Chống nhiễm trùng thông qua dinh dưỡng: Cơ hội nào cho trẻ?Theo thống kê, tử vong trong giai đoạn sơ sinh (trong đó đa số là nhiễm trùng sơ sinh), nhiễm khuẩn hô hấp cấp và tiêu chảy là nguyên nhân của hơn 2/3 trường hợp tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi.
Bị cắt rốn bằng kéo sinh hoạt, cháu bé nguy kịchCô con dâu chuyển dạ được bố mẹ chồng đỡ đẻ tại nhà, đứa bé vừa chào đời bà nội liền dùng kéo sinh hoạt cắt rốn. Hơn một tuần sau, cháu phải nhập viện vì bỏ bú, sốt cao… bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị uốn ván và nhiễm trùng sơ sinh.
Hà Nội: Trẻ nhập viện vì cúm tăng vọt, bác sĩ căng mình ngăn biến chứngTại Bệnh viện Nhi Hà Nội, số ca cúm A tăng đột biến, có thời điểm tới hơn nửa số giường bệnh là trẻ mắc cúm.
Loạt vi khuẩn “quen mặt” có thể gây ngộ độc, nhập viện hàng loạtNgộ độc thực phẩm không chỉ đến từ chất lượng thực phẩm. Dù được chế biến đảm bảo vệ sinh, các tác nhân gây ngộ độc vẫn có thể tấn công thực phẩm nếu bảo quản kém.
Bé gái 5 ngày tuổi thủng dạ dày vì mẹ cho ăn cơmBé gái 5 ngày tuổi tại Quảng Trị phải nhập viện cấp cứu vì thủng dạ dày, nguyên nhân chính do mẹ cho ăn cơm.
Người đàn ông ở TPHCM bỗng hoại tử vùng kín nguy kịch vì căn bệnh hiểmChỉ trong vòng 7 ngày, người đàn ông ở TPHCM từ chỗ đau âm ỉ bỗng hoại tử gần toàn bộ vùng bìu và mặt sau dương vật, sau đó lâm vào nguy kịch.
Vụ bé 5 ngày tuổi thủng dạ dày: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ ăn dặm sớmTừ trường hợp bé sơ sinh 5 ngày tuổi thủng dạ dày vì được cho ăn cơm, bác sĩ cảnh báo, bất kỳ thực phẩm rắn nào cũng đều có thể trở thành “mối đe dọa” cho tính mạng trẻ nhỏ.
Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ: Không thể xem sữa mẹ là dạng thực phẩm đơn thuầnTrưởng khoa Sơ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) khẳng định, sữa mẹ là dịch tiết của cơ thể nên không thể xem là một dạng thực phẩm đơn thuần.
Mùa mưa bão dễ ốm sốt, có nên "đánh cảm" bằng lăn trứng gà, dây bạc?“Đánh cảm” bằng lòng trứng gà luộc và đồng xu/dây bạc là một trong những cách trị bệnh dân gian từ xa xưa. Tuy nhiên, liệu phương pháp này có thực sự phù hợp với mọi đối tượng?
Trẻ mắc cúm A, bệnh hô hấp tăng nhanh, chuyên gia khuyến cáoNhững ngày qua, tại nhiều bệnh viện chuyên khoa nhi, số trẻ nhập viện chủ yếu liên quan đến các bệnh hô hấp như cúm, nhiễm RSV, phế cầu... Đặc biệt ở lứa tuổi dưới 2 tuổi, trẻ nguy cơ diễn biến nhanh.
Căn bệnh hiểm ở tim, trẻ mắc phải dễ tử vong trước tuổi trưởng thànhNếu không được can thiệp sớm, trẻ bị căn bệnh bẩm sinh này thường tử vong trước tuổi trưởng thành do nhiều biến chứng nặng như các cơn thiếu oxy cấp, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng...