Phương pháp mới ngăn nhiễm trùng vết bỏng mà không cần kháng sinhCác nhà khoa học tại Trung tâm y tế thuộc Trường Đại học Texas, Hoa Kỳ đã đưa ra một phương pháp mới để chống lại vi khuẩn đa kháng thuốc bằng cách che mắt vi khuẩn chứ không tiêu diệt chúng. Phương pháp này được chứng minh có hiệu quả cao đối với mô hình vết bỏng.
Hai mẹ con trong vụ ôm nhau lao qua biển lửa đã tử vongCâu chuyện chị Thúy liều mình ôm đứa con trai 10 tháng tuổi lao qua biển lửa khi nhà bị cháy đã khiến nhiều độc giả rơi lệ. Ai cũng mong 2 mẹ con sẽ qua khỏi, nhưng thật không may, cả 2 đã tử vong vì nhiễm trùng, vết bỏng quá sâu.
Không nên bôi bất cứ chất gì vào vết bỏng!Khi bị bỏng, nhiều người nghe theo những bài thuốc dân gian “truyền miệng”, bôi nước mắm, vôi bột… vào vết bỏng. Điều này khiến người bệnh có nguy cơ nhiễm trùng vết bỏng, việc điều trị càng khó khăn và nguy hiểm hơn.
Xe bánh bao đổ, bé trai 7 tuổi bị nước sôi đổ vào người bỏng 50% cơ thểTai nạn đổ nước sôi vào người khiến bé trai 7 tuổi bỏng hơn 50% diện tích cơ thể, tính mạng nguy kịch.
Cách xử trí khi bị bỏng lửa và nước sôiBỏng nước sôi và bỏng lửa là một tai họa thường gặp. Khi bị bỏng diện rộng, nếu không được xử trí đúng thì nhiễm trùng vết bỏng sẽ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Bỏng càng rộng và độ bỏng càng cao thì mức độ bệnh càng nặng.
Vụ người cha nghi tưới xăng đốt 2 con nhỏ và vợ cũ: Một ca tử vongSáng 25/8, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, một bệnh nhân - liên quan đến vụ người cha nghi tưới xăng đốt 2 con nhỏ bỏng nặng - đã không qua khỏi
Vụ 2 cháu bé nghi bị tưới xăng đốt: Người phóng hỏa và người mẹ nguy kịchLiên quan đến vụ 2 cháu bé nghi bị cha ruột tưới xăng châm lửa đốt bỏng nặng, chiều 21/8, nguồn tin tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã thông tin với phóng viên Dân trí tình trạng của 2 nạn nhân khác.
Những kỹ thuật thời đại mới, giúp bệnh nhân tìm lại cuộc đờiTừ chỗ chỉ trông vào y học cổ truyền và cắt lọc cơ bản, những kỹ thuật điều trị vết thương đã được ngành y tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, làm chủ các kỹ thuật thế hệ mới, cứu khỏi nhiều ca nguy kịch.
Dầu hít Thái được nhiều người Việt dùng bị nhiễm khuẩn: Loạt nguy cơTừ món quà “thông mũi, thư giãn” được ưa chuộng, dầu hít Hong Thai nay bị phát hiện chứa vi khuẩn vượt mức.
Hai cháu bé bỏng thương tâm, nghi bị cha ruột tưới xăng châm lửa đốtNgười cha được cho là đã tưới xăng lên người hai con ruột châm lửa đốt lúc sáng sớm, khiến các cháu bé bị bỏng nặng toàn thân.
Cẩn trọng với bệnh vùng lũ: Một vết ngứa nhỏ có thể thành ổ nhiễm trùngViệc người dân phải sống chung với môi trường ẩm thấp, ô nhiễm kéo dài làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về da.
Hoại tử mông sau khi thuê người rạch mụn tại nhàBệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng huyết, hoại tử toàn bộ vùng mông và đùi trái do nhiễm khuẩn tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA).