Hài hước mẹ đưa con tới nhầm trường mẫu giáo ngày đầu đi học trở lạiHôm nay (13/4), hơn 500.000 học sinh mầm non tại Hà Nội đã trở lại trường sau gần 1 năm. Chuyện bi hài cũng xảy đến khi chị N.H.A. (Khương Trung, Hà Nội) đưa con tới nhầm trường.
Bi kịch “nhầm” trườngT.V là sinh viên khoa Báo chí, khi bạn bè năng động vui vẻ viết bài và đón nhận những bài báo được đăng thì cô ngày một gầy gò xanh xao, khuôn mặt mất hẳn vẻ vô tư tươi tắn vốn có.
Chọn nhầm trường, đi nhầm đườngSau mấy năm học ĐH, nhiều sinh viên mới nhận ra là ngành nghề mình theo học là không phù hợp. Chọn trường không theo sở trường và tính cách đã khiến nhiều sinh viên phải làm lại từ đầu hoặc tiếp tục buông xuôi.
Áo xanh tình nguyện “cứu” thí sinh nhầm trường thiMặc dù đã có một buổi làm thủ tục đăng kí dự thi nhưng hôm nay vẫn có thí sinh đến nhầm hội đồng khiến SV tình nguyện phải hỗ trợ đưa tới điểm thi.
Hài hước bố đưa con đi nhầm trường trong ngày đầu học sinh học trực tiếpCon học cấp 2 nhưng phụ huynh chở nhầm đến trường cấp 1 cùng tên. Sau một năm không đi học, nhiều học sinh dở khóc dở cười vì đồng phục chật hoặc ngắn tun ngủn...
Để phụ huynh không chạy nhầm "trường điểm"Từ nhiều năm nay, dư luận xã hội hết sức bức xúc về vấn đề chạy trường điểm vào đầu mỗi năm học trong khi như thế nào là một trường điểm, một trường có chất lượng thì lại là những khái niệm mơ hồ đối với nhiều bậc phụ huynh.
Làm thế nào để tránh du học nhầm trường "rởm"?<a href="http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2005/9/77310.vip">Việc trường AIT (Singapore) đóng cửa </a>đã khiến cho nhiều du HS Việt Nam và những người đang có ý định đi du học không khỏi lo ngại. Vậy làm thế nào để khi đi du học không bị vào nhầm những trường "rởm"?
Hồ sơ thi ĐH-CĐ: Nhiều thí sinh “mượn” nhầm trườngNăm nay, có 17 trường ĐH và 42 trường CĐ chỉ xét tuyển. Thí sinh muốn đăng ký vào những trường này buộc phải “mượn” trường có tổ chức thi tuyển một chỗ để dự thi.
TPHCM chỉ đạo "nóng" về kiểm tra học kỳ 2TPHCM yêu cầu các trường học kiên quyết không để học sinh "ngồi nhầm lớp", tránh khen thưởng học sinh tràn lan khi kiểm tra học kỳ 2.
Quảng cáo hàng giả, khi nào phải chịu trách nhiệm hình sự?Theo luật sư, để xử lý hình sự tội Quảng cáo gian dối cần đáp ứng 2 điều kiện, đó là người vi phạm đã bị xử phạt hoặc kết án mà vẫn tái phạm và hành vi mang tính cố ý.
Lưu ý việc lỡ chuyến bay vì nhầm nhà ga tại Tân Sơn NhấtCục Hàng không yêu cầu chuẩn bị chu đáo trước ngày khai trương nhà ga T3 Tân Sơn Nhất; lưu ý hãng bay hỗ trợ hành khách trong tình huống nhầm nhà ga.
Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật có thể bị xử lý hình sựTheo luật sư, quảng cáo sai sự thật của những người nổi tiếng sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho xã hội, cho người tiêu dùng. Vì vậy, trách nhiệm pháp lý cần được đặt ra nghiêm khắc hơn.