Ngày Tết, bàn về văn hóa "rượu uống người?"Từ nước Úc, nghiên cứu sinh Nguyễn Sóng Hiền – người từng gây “bão” dư luận với đề xuất bỏ tác phẩm Chí Phèo ra khỏi SGK – đã gửi tới Báo Lao Động đôi dòng cảm nhận về văn hóa uống rượu của người phương Tây.
Dư luận xã hội phản hồi gay gắt, người đề xuất loại bỏ “Chí Phèo” nói gì?Trả lời PV Dân trí ngày 8/12 sau nhiều phản bác gay gắt từ dư luận xung quanh đề xuất của mình, thạc sĩ Nguyễn Sóng Hiền cho rằng, nhiều độc giả đã hiểu sai ý của ông và ông vẫn bảo lưu quan điểm bỏ tác phẩm Chí Phèo khỏi SGK Ngữ Văn lớp 11.
Đề xuất loại tác phẩm “Chí Phèo" khỏi SGK Ngữ văn 11“Chí Phèo” được xem là một tác phẩm văn học hiện thực xuất sắc trước Cách mạng tháng 8/1945 và nằm trong chương trình Ngữ văn lớp 11 từ lâu. Tuy nhiên, Thạc sĩ Nguyễn Sóng Hiền - nghiên cứu sinh tiến sĩ Trường ĐH Newcastle (Australia) cho rằng nên loại bỏ tác phẩm này để tránh tác động xấu đến mặt nhận thức của học sinh.
Tác giả đề xuất bỏ tác phẩm "Chí Phèo" góp ý về chương trình giáo dục phổ thông mớiThạc sĩ Nguyễn Sóng Hiền, hiện là nghiên cứu sinh ngành giáo dục, ĐH Newcastle (Australia), người đề xuất bỏ tác phẩm “Chí Phèo” khỏi chương trình sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11 gây xôn xao dư luận vừa qua đã bày tỏ tâm huyết với ngành giáo dục và tiếp tục có ý kiến góp ý về Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Giáo viên dạy Văn: “Người đề xuất loại bỏ Chí Phèo... đã làm mất đi tính nhân văn của nó”Theo thầy giáo Văn học Trịnh Quỳnh, Giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh (Nam Định), ý kiến phân tích loại bỏ “Chí Phèo” thoạt qua tưởng hợp lý, logic nhưng thực chất, việc dùng điểm nhìn xã hội học khiến Nguyễn Sóng Hiền chỉ toàn thấy “người bị hại”, “hành vi trái pháp luật” như thể muốn bỏ tù bất cứ nhân vật nào.
Bộ phim chính luận "Lằn ranh" tạm dừng phát sóngBộ phim truyền hình chính luận "Lằn ranh" sẽ tạm dừng phát sóng trong khung giờ vàng VTV1 từ ngày 19 đến 23/1.
Đời thực trái ngược của 3 cô vợ Núi trong "Sóng ở đáy sông" sau 25 nămSau 25 năm kể từ khi “Sóng ở đáy sông” ra mắt, 3 nữ diễn viên Kim Oanh, Thu Hường và Thanh Hiền đã có những ngã rẽ khác nhau, nhưng tất cả đều tìm thấy hạnh phúc theo cách riêng của mình.
Bỏ Hà Nội, cô gái về quê làm việc lương cao gấp 3 lần nhờ biết tiếng TrungSau một ngày căng thẳng vì công việc và bì bõm trong mưa suốt 1 tiếng để đi từ công ty về nhà, Minh Hiền nghĩ: "Mình đang ở đây vì điều gì?"
Vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính của "vợ màn ảnh" kém Mạnh Trường 16 tuổiTrước khi vào vai vợ của Mạnh Trường trong phim "Lằn ranh", Thanh Huế từng để lại dấu ấn qua các vai diễn phim "Độc đạo", "Biệt dược đen"...
Bất lực nhìn 3 bạn thuyền bị sóng cuốn mất hútBão tan, biển Cửa Việt hửng nắng. Trên bờ, những ánh mắt đỏ hoe của người thân các ngư dân mất tích dõi ra khơi xa, khắc khoải mong chờ với niềm hy vọng mong manh.
Sức hút bất động sản Phú Quốc dưới lăng kính của giới đầu tưKhông chỉ là chốn nghỉ dưỡng lý tưởng, Phú Quốc còn sở hữu tiềm năng khai thác cho thuê vượt trội, đón làn sóng bùng nổ du khách và thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.
Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền làm mới “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình ThiNhạc phẩm "Người Hà Nội" được nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi viết đầu năm 1947, trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp còn nhiều gian nan.