Ca cấp cứu đặc biệt cho nam du khách người Hàn Quốc sau hút bóng cườiNam du khách Hàn Quốc nhập viện trong tình trạng kích động, nguy kịch, được xác định bị ngộ độc khí cười.
Cảnh báo hàng lậu giả mác hàng Việt và loại ma túy có độc tính gấp 100 lầnNhiều sản phẩm nước ngoài in sẵn tiếng Việt, giả mác thương hiệu trong nước như thuốc lá Thăng Long để qua mặt cơ quan chức năng. Đây là thủ đoạn buôn lậu tinh vi vừa được cảnh báo.
Cô gái 19 tuổi bị tổn thương thần kinh cổ vì hít bóng cười suốt 4 thángHít bóng cười có chứa khí N2O trong vòng 4 tháng liên tục, nữ bệnh nhân ở Thanh Hóa bị tổn thương thần kinh tủy sống cổ.
Bóng cười gây hại như thế nào cho sức khỏe?N20 hay còn gọi là khí cười là một trong những hợp chất vô cơ không màu, vị ngọt nhẹ. Chất này vào cơ thể sẽ chiếm chỗ oxy làm thiếu oxy, ức chế thần kinh trung ương gây ra cảm giác hoang tưởng.
Nam thanh niên tự mua khí bơm 200 quả bóng cười, nhập viện vì ngộ độcNgày 2/10, BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) chia sẻ về trường hợp nam thanh niên 21 tuổi ở Hà Nội sáu tháng nay ngày nào cũng hút bóng cười, với số lượng lên đến 20 quả.
Chàng trai trẻ bị tổn thương thần kinh vì mê... bóng cười“Chơi” bóng cười hơn một năm nay, nam thanh niên 26 tuổi càng lúc càng phải tăng liều mới có cảm giác “phê” và có lần sử dụng tới 20 quả bóng cười trong một lần chơi. Hậu quả là nam thanh niên này được gia đình đưa vào viện với biểu hiện rối loạn cảm giác và vận động.
Sưởi ấm sai cách, nhiều ca cấp cứu nguy kịch, một trường hợp tử vongĐốt than củi rồi mang vào phòng để sưởi ấm và đi ngủ, hai bố con ở Hồng Sơn, Hà Nội lịm đi cho đến khi được người thân phát hiện. Hai trường hợp khác là vợ chồng ở Hà Nội, một người không qua khỏi.
Hít 15 quả bóng cười, nữ sinh bị liệt 2 chânBệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 16 tuổi (Vĩnh Phúc) trong tình trạng yếu 2 chi trên, liệt 2 chi dưới, không đi lại được sau khi sử dụng 15 quả bóng cười.
Tác hại “giấu mặt” của thuốc lá điện tử và nung nóng - nguy cơ cho giới trẻThuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng - vốn được quảng bá là “giải pháp ít độc hại hơn” so với thuốc lá truyền thống - đang ngày càng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe giới trẻ.
Điên dại trong mê cung "bóng cười"Chỉ vài trăm nghìn đồng, một "dân chơi" dễ dàng mua được "bóng cười" để phê pha. Có không ít thanh thiếu niên quan niệm, vào quán bar mà không có "bóng cười" sẽ được xem là "lạc hậu"…
Mua kẹo bong bóng ở cổng trường để thổi, 3 học sinh bị ngộ độcSau khi mua và dùng một loại kẹo dạng túyp có ống hút nhỏ để thổi bong bóng ở cổng trường, 3 học sinh tại Quảng Bình đã phải nhập viện vì ngộ độc.
7 thanh niên tử vong ở đêm âm nhạc: Bóng cười tàn phá cơ thể như thế nào?Bóng cười là chất gây nghiện thuộc nhóm gây ảo giác, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự heroin.