Người lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, thêm tiền ănNgười lao động thất nghiệp không chỉ nhận trợ cấp mà còn được hỗ trợ học nghề, tiền ăn, qua đó có thêm cơ hội quay lại thị trường lao động từ năm 2026.
Mở rộng đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động thất nghiệpĐại diện Cục Việc làm cho biết, Luật Việc làm mới đã tăng cường mở rộng đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, đặc biệt với nhóm lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để sớm trở lại thị trường.
Kết nối tìm việc cho người lao động thất nghiệp do dịch Covid-19Nhằm giải quyết bài toán người lao động thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh Phú Yên đang tăng cường kết nối, tư vấn và tạo việc làm mới cho người cần việc.
Thêm nhiều doanh nghiệp tuyển người, lao động thất nghiệp giảm dầnHà Nội giải quyết việc làm cho gần 23.000 lao động trong tháng 8. Trung tâm Dịch vụ việc làm đã đẩy mạnh hỗ trợ lao động mất việc tiếp cận với doanh nghiệp tuyển dụng.
Thủ tục hưởng chế độ hỗ trợ học nghềNgười lao động thất nghiệp có thể được hưởng chế độ hỗ trợ học nghề với học phí tối đa đến 9 triệu đồng/người, mỗi ngày đi học được hỗ trợ 50.000 đồng tiền ăn.
Người lao động thất nghiệp vì Covid-19 muốn có việc làm ngayHọc nghề, giới thiệu việc làm, trợ cấp thất nghiệp... là các lựa chọn đối với lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người lao động mất việc do Covid-19 chủ yếu chọn tìm việc mới ngay.
Lao động thất nghiệp được hỗ trợ tiền ăn và học phí để học nghềNgoài các chế độ trợ cấp, người lao động thất nghiệp còn được hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề với 2 khoản chính là học phí và tiền ăn mỗi ngày đi học nghề.
Bảo hiểm thất nghiệp mới lợi cho người lao động, thuận với doanh nghiệp!Các chuyên gia là đại diện Cục Việc làm và Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hà Nội cùng phân tích những điểm mới trong Luật Việc làm là công cụ đắc lực giúp người lao động thất nghiệp gặp khó khăn.
Điểm tựa cho lao động thất nghiệpTrong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh chóng, đào tạo nghề được xác định là bước giúp người lao động thất nghiệp sớm quay lại làm việc, nâng cao tay nghề để đáp ứng tình hình mới.
Hà Nội: Hơn 594 người lao động thất nghiệp tham gia học nghềThống kê của Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở LĐ-TB&XH Hà Nội), qua 6 tháng đầu năm có 594 lao động tham gia các khoá học nghề cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Con số này chiếm 72 % trong tổng số người nhận quyết định hỗ trợ học nghề.
Bình Dương: Kết nối việc làm hiệu quả cho lao động thất nghiệpĐể hỗ trợ người lao động thất nghiệp, Bình Dương đã kịp thời chi trả trợ cấp thất thất nghiệp và tăng cường kết nối cung - cầu lao động.
Dân Phần Lan ngồi không nhận 13 triệu đồng/thángQuốc gia vùng Scandinavi sẽ là nước đầu tiên trả lương cho người lao động thất nghiệp, bắt đầu từ tháng sau.