Ngành giao thông giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồngSau hai năm triển khai chương trình Giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, ngành giao thông TPHCM đã đạt được nhiều thành tựu trong việc hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.
Người khuyết tật có thêm niềm vui khi gắn bó với việc làmHơn 22 năm hoạt động, Hợp tác xã Ánh sáng thuộc Hội người mù quận Hà Đông, Hà Nội, đã "thắp sáng" niềm tin, giúp đỡ hàng chục người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng có thu nhập, ổn định cuộc sống.
Nối vòng tay yêu thương cho trẻ khuyết tậtChia sẻ, giúp đỡ trẻ em tàn tật là việc làm ý nghĩa giúp những người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, trở thành những người công dân hữu ích cho xã hội.
Ngày hội cho 7.000 người khuyết tật khu vực phía NamKhoảng 7.000 người khuyết tật thuộc các tỉnh khu vực phía Nam sẽ được vui chơi, tham quan, dự tiệc buffet miễn phí tại Suối Tiên nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật. Đây là hoạt động hướng đến chia sẻ những bất hạnh, giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.
Thành lập trung tâm tư vấn pháp lý cho người khuyết tật đầu tiênVới mục đích khuyến khích người khuyết tật hòa nhập bằng cách cung cấp thông tin và tư vấn, nâng cao năng lực cho người khuyết tật, ban Hành động vì sự hòa nhập và phát triển (IDEA) đã ra mắt trung tâm tư vấn, trước mắt tại Thái Nguyên và Sơn Tây (Hà Nội).
Ngày hội người khuyết tật 2008Nằm trong hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật (3/12), Hội trại của người khuyết tật năm 2008 sẽ được tổ chức tại Suối Tiên vào 29/11 với sự tham gia của hơn 6000 người. Đây là hoạt động nhằm giúp người khuyết tật hòa nhập vào cộng đồng.
Phó Chủ tịch nước: "Dạy trẻ khuyết tật cần nhiều nỗ lực và tình yêu thương"Gặp gỡ các giáo viên dạy trẻ khuyết tật, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ: "Cần phải nói rằng dạy một đứa trẻ bình thường đã khó, dạy trẻ đặc biệt càng khó hơn. Hơn thế nữa các thầy cô còn phải dạy làm người, dạy nghề cho những trẻ em có sự khiếm khuyết, điều này cần rất nhiều sự nỗ lực và tình yêu thương. Chính nhờ các thầy cô giáo đã giúp cho nhiều người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng, khiến cho xã hội ta văn minh hơn, nhân văn hơn".
Thứ trưởng Bộ Y tế: Tìm giải pháp xử lý bạo lực, bỏ rơi người khuyết tậtThứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị, các ngành chức năng cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý bạo lực, bỏ rơi, phân biệt đối xử đối với người khuyết tật.
Cô giáo khiếm thính và hành trình “thắp lửa” hy vọngCô giáo trợ giảng Nguyễn Thị Kim Ngân miệt mài "gieo" những hạt giống hy vọng cho những số phận kém may mắn, giúp các em tin rằng khiếm khuyết không phải là dấu chấm hết.
Tổng Bí thư: Trao quyền cho người khuyết tật như những chủ thể phát triểnTổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo, phải hướng tới loại bỏ định kiến, giảm bất bình đẳng, trao quyền cho người khuyết tật như những chủ thể phát triển chứ không phải đối tượng bị động chăm sóc.
Cuộc sống người khuyết tật còn hạn chế, lãnh đạo Bộ Y tế nêu 5 việc cần làmLãnh đạo Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) cho biết, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ người khuyết tật cao, và chất lượng cuộc sống cũng như điều kiện hòa nhập của người khuyết tật vẫn còn nhiều hạn chế.
Kinh doanh bao trùm: Cơ hội việc làm bền vững cho người khuyết tậtKinh doanh bao trùm mở ra cơ hội việc làm bền vững cho người khuyết tật, nhưng cần chính sách đồng bộ và sự tham gia thực chất của doanh nghiệp.