Gặp người đan lọng truyền thống cuối cùngDù đã hơn 80 tuổi nhưng ông Nguyễn Quang Thiện (trú làng Mỹ Xuyên, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) vẫn gắn bó với nghề đan lọng truyền thống. Với ông, đó vừa là thú vui lúc về già, vừa là cách để duy trì, bảo tồn nét văn hóa truyền thống từ bao đời của dân tộc.
Độc đáo kiệu lá hình rồng làm trong 7 ngày để đón Trung thu ở Hà NộiKhông khí Trung thu thêm rực rỡ khi người dân thôn Đồi Hai cùng nhau làm và rước kiệu lá truyền thống - nghi lễ gắn bó với nghề truyền thống của làng.
Kỳ Duyên lọt top 3 trình diễn trang phục dân tộc tại Hoa hậu Hoàn vũ 2024Theo thông báo chính thức từ Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, bộ trang phục dân tộc "Ngọc điệp kỳ nam" do Kỳ Duyên trình diễn lọt top 3 trang phục dân tộc đẹp nhất cuộc thi năm nay.
Hàng trăm bạn trẻ xúng xính Việt phục đi chơi hộiHàng trăm bạn trẻ tham gia ngày hội Việt phục - "Tóc xanh vạt áo" diễn ra tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.
Nghề đan mây, tre ở vùng cao Ngọc Chiến Sơn LaNghề mây tre đan từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà con ở Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Dừng top 30, hành trình Miss Universe của Kỳ Duyên gây nhiều tranh cãiKỳ Duyên khép lại hành trình Miss Universe 2024 ở top 30, để lại nhiều tiếc nuối. Dù nỗ lực hết mình, cô vẫn đối mặt với loạt tranh cãi về màn thể hiện của mình tại cuộc thi.
Xuân về, theo chân người dân bản địa săn chuột rừngVào dịp tháng 12 hàng năm, khi những cây lúa rẫy được bà con đồng bào thu hoạch xong cũng là lúc báo hiệu mùa săn chuột rừng bắt đầu. Từ những chiếc bẫy thô sơ và những “món nghề” của bà con đồng bào Banar trên vùng “ốc đảo” Kon Pne (huyện Kbang, Gia Lai) thì có thể bắt được hàng chục con chuột rừng mỗi đêm.
Điều ít biết về nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bànDi tích Ngọa Vân ngày nay là một quần thể chùa tháp lớn được bố trí thành 3 lớp trên núi Bảo Đài. Lớp thấp nhất là 15 di tích dưới chân núi như: khu rừng già Tàn Lọng, Phủ Am Trà, Đô Kiệu, Thông Đàn, Đá Chồng, Ba Bậc…
Nhà báo viết tiểu thuyết về "vẻ đẹp trong hầm vàng"Là cây bút chuyên phóng sự của báo Tuổi Trẻ, nhà báo Hồ Tấn Vũ (quê Nông Sơn, Quảng Nam) một ngày bất ngờ ra mắt cuốn tiểu thuyết hơn 400 trang: "Vùng sương phủ, hầm sâu và đảo vắng".
Cận cảnh làm kiệu lá cho đêm Trung thu "to nhất Hà Nội"Có 20 người tham gia công đoạn làm kiệu, "trưởng ban" là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm kiệu lá. Nguyên liệu chỉ là những loại cây lá trong vườn nhưng kiệu có đẹp hay không, toát lên hồn khí hay không phụ thuộc rất lớn vào tay nghề cũng như óc sáng tạo của các nghệ nhân.
Độc đáo những lễ hội tôn vinh âm nhạc truyền thống ở miền BắcỞ miền Bắc hàng năm có rất nhiều lễ hội thể hiện sự tôn vinh âm nhạc truyền thống như: Hội Lim, Hội hát Dô, Hội hát Chèo tàu, Hội Phường chèo, Hội Đức Bác...
6 món ăn “thất truyền” ở Việt Nam hằng trăm năm giá 2 triệu đồngPhóng viên đã được tiếp cận với 6 món ăn độc đáo, cầu kỳ được chế biến theo nguyên bản lúc dâng vua trong yến tiệc hoàng cung. Đặc biệt, 6 món ăn này chưa từng xuất hiện sau hàng trăm năm thất truyền.