Pu Nhạ Thầu tưng bừng vào hộiĐến hẹn lại lên, đồng bào các dân tộc huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) lại nô nức trẩy hội Pu Nhạ Thầu hay còn gọi là núi Mẹ Già. Lễ hội đền Pu Nhạ Thầu diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 23-24/2/2014 (tức ngày 24-25 Âm lịch).
Pu Nhạ Thầu mở hộiĐến hẹn lại lên, đồng bào các dân tộc huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) lại nô nức trẩy hội Pu Nhạ Thầu. Lễ hội đền Pu Nhạ Thầu diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5-7/3/2013, tức ngày 25, 26 tháng Giêng năm Quý Tỵ.
Núi Mẹ già mở hộiĐến hẹn lại lên, đồng bào các dân tộc huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An lại nô nức đi trẩy hội. Năm nay lễ hội đền Pu Nhạ Thầu diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 16 - 17 tháng 2 năm 2012 (tức ngày 25, 26 tháng Giêng năm Nhâm Thìn).
Vị ngon những món ăn của dân tộc thiểu số ở Miền tây xứ NghệCứ mỗi độ xuân về, đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Tây xứ Nghệ và du khách thập phương lại nô nức trẩy hội từ Hang Bua cho đến Đền Vạn hay Pu Nhạ Thầu… Đặc biệt, du khách được thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của đồng bào.
Hàng ngàn người phấn khởi đón nhận bằng Di tích lịch sử Đền ChoọngNgày 30/7, hàng ngàn người dân là đồng bào các dân tộc Thái, Thổ, Kinh... ở huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An) đã đổ về xã Châu Lý để cùng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Đền Choọng.
Hàng ngàn người dự Lễ hội ở ngôi đền thờ nàng Nang Phốm HómTrong 2 ngày 16 và 17/3 (tức ngày 11 và 12 tháng 2 âm lịch), UBND huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ hội Đền Choọng năm 2019. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức vào dịp này, những năm trước đây lễ hội Đền Choọng diễn ra vào ngày 15 và 16/6 âm lịch.
Nghệ An tổ chức 24 lễ hội trong năm Tân MãoTrong năm 2011, tại Nghệ An, 24 lễ hội quy mô từ cấp huyện trở lên sẽ được tổ chức, trong đó có 19 lễ hội tâm linh tại các ngôi đền có bề dày lịch sử kéo dài 2 - 3 ngày nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh cho nhân dân.