Nghệ An:

Núi Mẹ già mở hội

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, đồng bào các dân tộc huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An lại nô nức đi trẩy hội. Năm nay lễ hội đền Pu Nhạ Thầu diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 16 - 17 tháng 2 năm 2012 (tức ngày 25, 26 tháng Giêng năm Nhâm Thìn).

Pu Nhạ Thầu (hay còn gọi là Núi Mẹ Già) là tên gọi của một ngọn núi thiêng thuộc xã Hữu Kiệm, huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ngôi đền được xây dựng trên ngọn núi Pu Nhạ Thầu nên nhân dân lấy tên núi đặt cho tên cho ngôi đền. Đền thờ Đô đốc Tướng quân Đoàn Nhữ Hài (1280 - 1235), một vị tướng nhà Trần đã tự trận tại khu vực Sông Lam trong khi đi đánh giặc Ai Lao giữ nguyên bờ cõi Đại Việt. Bên cạnh đó, đền còn phối thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo và Tam Tòa thánh Mẫu…

Lễ hội đền Pu Nhạ Thầu năm Nhâm Thìn (2012) diễn ra từ ngày 16 - 17 tháng 2 năm 2012 (tức ngày 25 - 26 tháng giêng Âm lịch) thu hút đông đảo bà con dân tộc trong vùng và du khách thập phương từ khắp nơi trên mọi miền đất nước tham gia.

Lễ hội không chỉ là nơi giao lưu gặp gỡ của các dân tộc anh em mà còn là nơi thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân có công với dân với nước mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương.

Đến với Lễ hội đền Pu Nhạ Thầu, du khách có dịp về với miền sơn cước, được thưởng thức nghi lễ Tâm Linh chém Trâu, tế Trâu; các trò chơi dân gian, những món ăn đặc trưng của các dân tộc anh em như: Thái, Mông, Ơ Đu, Khơ Mú,…

Với một bức tranh đầy màu sắc của núi rừng giữa mùa hoa Ban nở, hòa chung với điệu khèn, suối, lăm, nhuôn … của các dân tộc mang đầy tính bản địa. Lễ hội đền Pu Nhạ Thầu đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách.
 
Dưới đây là một số hình ảnh về Lễ hội Núi Mẹ già tại huyện biên giới Kỳ Sơn:
 
Núi Mẹ già mở hội  - 1
Con trâu được hiến tế phải là trâu đực béo, đẹp và to.
 
Núi Mẹ già mở hội  - 2
Mâm cỗ tế thần của các dân tộc.
 
Núi Mẹ già mở hội  - 3
Lễ tế trâu tại đền.
 
Núi Mẹ già mở hội  - 4
Múa sạp trong lễ hội.
 
Núi Mẹ già mở hội  - 5
Nhảy sạp.
 
Núi Mẹ già mở hội  - 6
Khắc luống - nhịp điệu quen thuộc và không thể thiếu tại Lễ hội Pu Nhạ Thầu.
 
Núi Mẹ già mở hội  - 7
Điệu xèo thiếu nữ, chàng trang Thái.
 
Núi Mẹ già mở hội  - 8
Một góc sân Lễ hội Pu Nhạ Thầu nơi biên giới.
 
Núi Mẹ già mở hội  - 9
Không thể thiếu rượu cần ở Lễ hội Pu Nhạ Thầu.
 
Núi Mẹ già mở hội  - 10
Đêm hội lăm vông.
 
Núi Mẹ già mở hội  - 11
Trao đổi và mua thổ cẩm.
 
Núi Mẹ già mở hội  - 12
Duyên dáng thiếu nữ Thái ở miền sơn cướ trong Lễ hội Pu Nhạ Thầu.
 

Nguyễn Phê - Mạnh Hà