Bán vé tiền triệu lên Bà Nà, công ty cáp treo của Sun Group lời lãi ra sao? Thông tin tài chính gửi lên HNX cho biết, năm 2022, Công ty cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà lãi 17,2 tỷ đồng, giảm 98% so với năm 2021.
Thẻ tín dụng: "Cánh tay nối dài" giúp doanh nghiệp quản trị dòng tiền hiệu quả Việc khơi thông nguồn vốn và kiểm soát chi phí, hay tối ưu hóa dòng tiền, còn được ưu đãi hoàn tiền là những ưu thế khi doanh nghiệp sử dụng thẻ tín dụng của VPBank.
Giá chung cư đi ngang, nhà đầu tư nhanh chóng chốt lời Giá chung cư đang đi ngang sau thời gian tăng nhanh và dự báo có thể giảm trong thời gian tới khiến nhiều nhà đầu tư sẵn sàng chốt lời, cơ cấu lại nguồn vốn.
Người chấp hành xong án phạt tù có thể vay 100 triệu đồng để kinh doanh Người chấp hành xong án phạt tù có thể vay vốn 4 triệu đồng/tháng để đào tạo nghề. Nếu vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm thì mức tối đa là 100 triệu đồng/người.
Người lao động khốn đốn vì bị bệnh viện nợ lương, nợ BHXH Hàng chục y bác sĩ, người lao động Bệnh viện Đa khoa Bình An (đóng tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị nợ lương, nợ BHXH gần một năm nay.
Chủ tịch Quốc hội: Chấm dứt sở hữu chéo giữa các ngân hàng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, những nội dung đặt ra trong yêu cầu về tái cơ cấu, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém là chấm dứt sở hữu chéo giữa các ngân hàng chứ không phải nói hạn chế.
Xây toà chung cư để bán, đại gia dầu khí cũng lỗ hàng trăm tỷ đồng Dù có thu hết 100% tiền từ khách hàng, dự án chung cư PetroVietnam Landmark vẫn bị lỗ khoảng 295 tỷ đồng (tạm tính theo trị giá hợp đồng bán hàng đã ký trên tổng mức đầu tư).
Lùm xùm kiện cáo PetroVietnam Landmark, PVC muốn bán PVC-Land Lãnh đạo PVC cho biết, PVC-Land thuộc nhóm đơn vị trong diện tái cấu trúc của PVC, hiện PVC đang đàm phán để tìm kiếm đối tác chuyển nhượng. Trong khi đó, tại PVC-Land, nợ phải trả ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền khoảng 310,3 tỷ đồng, lỗ lũy kế gần 201,9 tỷ đồng.
Bị đe dọa vì Nhiệt điện Thái Bình 2 chây ì thanh toán nợ Được triển khai thi công một số hạng mục tại công trình nhiệt điện Thái Bình 2, nhưng 4 năm trôi qua, Công ty CP Phát triển Việt Nam vẫn bị nợ gần 40 tỷ đồng. Tình thế này khiến công ty liên tục lâm cảnh nợ đọng tiền nguyên vật liệu của nhà cung cấp, Nhà thầu phụ, tổ đội nhân công, khó khăn trăm bề, thậm chí lãnh đạo công ty còn bị các chủ nợ đe dọa đến tính mạng.
“Di sản” Trịnh Xuân Thanh: Hơn 1.100 tỷ đồng nợ ngân hàng đã quá hạn! Chỉ trong vòng nửa năm, dư nợ vay ngân hàng quá hạn của PVC đã tăng gấp 4 lần so với con số cuối năm 2017, lên tới 1.151 tỷ đồng. Con số lỗ lũy kế không ngừng tăng, đến nay đã là 3.449 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán đặt nghi vấn về khả năng thanh toán của PVC trong 12 tháng tới.
Kinh doanh bết bát, PVC giảm lãi hơn 93%, nợ phải trả vượt 10.000 tỷ đồng Báo lãi gần 10 tỷ đồng nửa đầu năm, giảm tới 93% so với cùng kỳ, nhưng thực ra kết quả này của PVC “vớt vát” được nhờ “lợi nhuận khác”, trong khi hoạt động kinh doanh vẫn lỗ thuần hơn 6,2 tỷ đồng. Chính vì thế, lỗ lũy kế đến 30/6 vẫn rất “khủng”, tới 2.994 tỷ đồng; nợ phải trả 10.600 tỷ đồng, hầu hết là nợ ngắn hạn.
“Choáng” với khoản lỗ hơn 3.700 tỷ đồng ở “di sản Trịnh Xuân Thanh” “Ông lớn” ngành xây lắp một thời trong lĩnh vực dầu khí tiếp tục báo lỗ trước thuế gần 120 tỷ đồng, lỗ ròng thuộc về công ty mẹ gần 88 tỷ đồng trong quý II/2019. Theo đó, lỗ luỹ kế đến 30/6 đã vượt 3.700 tỷ đồng, giá cổ phiếu “lẹt đẹt” trên sàn.