7 triệu người Việt sống chung với căn bệnh ngày càng trẻ hóaTheo PGS.TS Đỗ Trung Quân, Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội, đái tháo đường là bệnh lý có tốc độ phát triển nhanh nhất trong thế kỷ XXI. Việt Nam có đến 7 triệu người mắc căn bệnh này.
Diabetna đồng hành cùng Hội nghị Nội tiết - Đái tháo đường, Rối loạn chuyển hóaNhãn hàng Diabetna đã đồng hành cùng Hội nghị Nội tiết - Đái tháo đường, Rối loạn chuyển hóa miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XIV với chủ đề "Cập nhật quản lý bệnh nội tiết - Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa thời đại 4.0".
Tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường type 2 ngày càng tăng, có xu hướng trẻ hóaNhóm bệnh lý nội tiết, đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa đang gia tăng nhanh chóng, trở thành thách thức y tế công cộng lớn tại Việt Nam và toàn cầu.
Cảm động truyền thống không “phong bì” ở khoa Nội tiết - Đái tháo đườngCó bố là bệnh nhân của khoa Nội tiết-Đái tháo đường (BV Bạch Mai) đã từng điều trị nhiều lần, tôi rất cảm kích về thái độ cũng như y đức của các y bác sĩ nơi đây. Và cảm nhận ấy không phải chỉ của riêng tôi...
Phòng khám An Khang tổ chức khám miễn phí “chuyên khoa nội tiết – đái tháo đường” cho khách hàngNgày 18/11/2015 - tại TP.HCM, Phòng Khám Đa khoa An Khang, với những trang thiết bị hiện đại và sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên gia trong lĩnh vực Nội tiết-Đái tháo đường, tim mạch, dinh dưỡng, mắt, thận niệu và chăm sóc chi… đã tổ chức khám sàng lọc miễn phí căn bệnh này.
Đái tháo đường type 1 ở trẻ em: 50% phát hiện ở tình trạng cấp cứuTheo TS.BS Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường (Bệnh viện Bạch Mai), khác với đái tháo đường type 2 liên quan nhiều đến lối sống, đái tháo đường type 1 là bệnh lý tự miễn.
Triển khai xây dựng tài liệu "Hướng dẫn kỹ thuật tiêm insulin"Buổi ký kết giữa Công ty TNHH embecta Việt Nam cùng Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của đại diện công ty và các chuyên gia đầu ngành của Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam.
"Đại dịch" đái tháo đường trẻ hóa, BHYT Hà Nội chi 1.000 tỷ tiền điều trịPGS.TS Đỗ Trung Quân, Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội cho biết, Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, nhưng đến một nửa số đó không biết mình mắc bệnh.
Một nửa bệnh nhân đái tháo đường không được chẩn đoánĐó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo Hội nghị Nội tiết – Đái tháo đường – Rối loạn chuyển hóa miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ XI được tổ chức tại Đà Nẵng, chiều 19/4.
Dinh dưỡng trong lâm sàng tốt, giúp kiểm soát đường huyết, ngăn ngừa biến chứng tiểu đườngNhân ngày Đái Tháo Đường thế giới 14/11, Hội Nội Tiết Đái Tháo Đường kết hợp với Vinamilk tổ chức hai hội nghị khoa học tại thủ đô Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh nhằm cập nhật đến các nhân viên y tế các kiến thức về điều trị và dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường.
Trên 20% thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳTheo PGS.TS Nguyễn Khoa Diệu Vân, Trưởng khoa Nội Tiết – Đái tháo đường (bệnh viện Bạch Mai), mặc dù tỉ lệ đái tháo đường thai kỳ ở Việt Nam cao hơn so với mức trung bình của thế giới (15%) nhưng lại chưa được cộng đồng quan tâm đúng mức.
Làm gì khi biết mắc bệnh đái tháo đường?Theo PGS.TS Nguyễn Thy Khuê, Chủ tịch Hội Nội tiết đái tháo đường TPHCM, khi nghe bác sĩ thông báo mắc bệnh đái tháo đường, nhiều người đã rơi vào trạng thái sốc hoặc tỏ ra thờ ơ…. Tất cả những trạng thái này đều làm ảnh hưởng đến kết quả điều trị lâu dài của bệnh nhân.