Cận cảnh quá trình nấu 9 loại hoa tắm tượng Bà Chúa Xứ núi SamLễ tắm Bà là một trong những nghi thức truyền thống quan trọng trong Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa xứ Núi Sam ở An Giang được tổ chức long trọng với khâu chuẩn bị cẩn thận.
UNESCO trao bằng ghi danh lễ hội Vía Bà là di sản nhân loạiUNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
An Giang bắn pháo hoa đón bằng UNESCO vinh danh lễ hội Vía BàLễ đón bằng UNESCO và khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam sẽ được tổ chức lúc 20h ngày 19/3 tại TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) với chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa.
Nhóm ép khách mua 3 cây nhang 1,6 triệu đồng ở miếu Bà Chúa Xứ phải ngồi tùTrước cổng miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (ở An Giang), nhóm bị cáo này đã ép du khách mua 3 cây nhang giá hơn 1,6 triệu đồng, 2 thỏi vàng nhựa giá 1,2 triệu và mâm giấy tiền vàng bạc hơn 1 triệu đồng.
Thủ tướng tri ân Anh hùng liệt sỹ, thăm gia đình chính sách ở An Giang"Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công sẽ được đẩy nhanh, dự kiến trước ngày 27/7. Toàn bộ chương trình trên phạm vi cả nước sẽ hoàn tất trước ngày 31/8", Thủ tướng cho biết.
Vì sao miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam mở cửa khi dịch Covid-19 ở đây còn phức tạp?Lãnh đạo TP Châu Đốc cho biết, chưa có quyết định mở cửa Khu du lịch Quốc gia Núi Sam, tuy nhiên do nguyện vọng của dân muốn được đến viếng nên nội bộ Ban Quản trị miếu đã mở cửa cho bà con vào.
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóaDi sản Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang) của Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Nước tắm tượng Bà Chúa Xứ núi Sam được nấu từ bao nhiêu loài hoa?Nước tắm Bà được nấu từ 9 loại hoa thơm như huệ đỏ, cúc vàng, huệ trắng, đồng tiền, hoa phượng, hoa điệp, hoa hồng, hoa lài, sen.
Lễ hội “Vía Bà Chúa Xứ” núi Sam sẽ có thêm đua bò, hát cải lương…Theo lãnh đạo TP Châu Đốc, bên lề Lễ hội “Vía Bà Chúa Xứ” núi Sam 2017 sẽ có thêm những hoạt động văn hóa đặc sắc, như: đua bò dân gian, hát cải lương, biểu diễn văn hóa Kinh, Chăm, Khmer… phục vụ tốt nhất cho du khách.
Du khách bức xúc vì bị thu “phí BOT” khi đi viếng Bà trên núi SamMấy ngày qua, nhiều du khách lên núi Sam (phường Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang) bị bảo vệ Công ty TNHH MGA Việt Nam (gọi tắt là Công ty MGA) chặn lại thu phí 10.000 đồng/người. Trong khi đó, du khách cho biết họ không sử dụng dịch vụ gì từ công ty.
Mỗi năm miếu Bà chúa xứ Núi Sam có từ 120-150 tỷ đồng tiền công đứcMỗi năm miếu Bà có từ 120-150 tỷ đồng/năm tiền công đức. Trong số này, chúng tôi giữ lại 30% để lại miếu Bà, số còn lại để chăm lo an sinh xã hội", Phó chủ tịch TP Châu Đốc cho biết.
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam trở thành di sản phi vật thể cấp quốc giaNgày 8/6, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ đón Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Hàng năm lễ hội này được tổ chức từ ngày 22 - 27/4 (âm lịch) thu hút hàng ngàn người đến cúng viếng, tham quan…