MC Thanh Mai của VTV từng cãi nhau với biên tập khi làm sách chữa nói ngọngMới đây, chuyên gia ngôn ngữ, MC Nguyễn Thị Thanh Mai ra mắt 2 cuốn sách mang nhiều tâm huyết của mình. Chị nói, với mỗi sản phẩm, chị đều dành nhiều thời gian để viết cho độc giả dễ tiếp nhận nhất.
Lại chuyện "cấm cá lóc", "cán bộ no, dân đói"Một thông tin vừa được nhiều báo giật lên thành tít, đó là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố đề án tuyển sinh năm 2021 không tuyển những thí sinh nói ngọng, nói lắp.
Chàng trai 9X từng "ngọng líu" làm MC truyền hình, giảng viên đại họcĐỗ Ngọc Sơn là MC, BTV một số chương trình truyền hình và đảm nhận vị trí giảng viên dù tuổi đời còn trẻ. Chàng trai này từng bị bạn bè chê là "ngọng líu, ngọng lô".
Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục và chuyện pháp luật không có ngoại lệLuật pháp áp dụng chung cho mọi công dân, không ai là ngoại lệ - càng không có "đặc cách" cho người nổi tiếng.
Thuý Nga đưa con gái về nước học tiếng Việt cho đỡ nói ngọngNhân dịp nghỉ hè “bà già” Thúy Nga đã dành thời gian đưa con gái mình là bé Nguyệt Cát về Việt Nam chơi thăm ông bà ngoại và gia đình. Đồng thời, theo Thuý Nga đây cũng là cơ hội để cô cho con gái học thêm tiếng Việt cho đỡ nói ngọng.
Bàn về hiện tượng nói ngọng L/N trong tiếng ViệtNhững người không phát âm chuẩn theo chính âm thì thường bị gọi một cách phổ thông là “nói ngọng”. Cũng có những người dùng tên gọi khác để chỉ hiện tượng phát âm không chuẩn là: phát âm sai, phát âm lỗi, hoặc phát âm lệch chuẩn.
Xóa ngọng cho… quan chức!Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có chủ trương xóa ngọng cho học sinh tiểu học, bao gồm cả một số giáo viên. Một quyết định thật sáng suốt và cần thiết. Nhưng có lẽ cũng cần không kém, là một cuộc xóa ngọng cho… quan chức cả nước.
Bố mẹ bấn loạn khi con nằng nặc đòi bỏ học vì nói ngọng“Loại trừ yếu tố phương ngữ, không có trường hợp trẻ ngọng nào là bình thường, thậm chí, đó có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác”, TS.BS Nguyễn Tuyết Xương, Trưởng khoa Tai Mũi Họng – Mắt (Bệnh viện Nhi Trung ương) khẳng định.
Giọt nước mắt của con khiến mẹ tỉnh ngộ khi chọn ngành"Tôi và con gái đều có thế mạnh ngôn ngữ nên hướng con trai thứ hai vào ngành này. Năm lớp 7, con khóc không chịu thi chuyên ngữ. Lúc ấy tôi như bừng tỉnh".
Sinh viên hồn nhiên… nói ngọngChân ướt chân ráo từ quê lên Hà Nội học hoặc đã sắp sửa cầm bằng ĐH đi xin việc, nhiều cô cậu sinh viên vẫn hồn nhiên lẫn lộn “l” và “n”. Chuyện tưởng rằng nhỏ nhưng đôi khi khiến khổ chủ dở khóc dở cười khi giao tiếp và tìm kiếm cơ hội việc làm.
Từ cậu bé M'Nông nói ngọng thành người diễn thuyết được yêu thíchĐiểu Vượt từng tự ti khi nói ngọng, không rành rọt tiếng Việt. Tuy nhiên, môi trường học tập mới đã thay đổi và giúp cậu sinh viên M'Nông trở thành một người diễn thuyết.
Không nói ngọng, dùng tiếng địa phương: Làm khó công chức Hà Nội?Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho rằng, quy định cán bộ, công chức hạn chế nói ngọng, nói lắp, sử dụng ngôn ngữ địa phương chỉ mang tính chất khuyến cáo, không nên sử dụng trong thực thi công vụ.