Hồ sơ chi trả bảo hiểm thất nghiệp được tiếp nhận qua Cổng dịch vụ côngHồ sơ chi trả trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động được thực hiện qua Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội.
Hỗ trợ người lao động khó khăn vì Covid-19 tối đa 9 triệu đồng để học nghềNgười lao động gặp khó khăn vì Covid-19 sẽ được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề với mức hỗ trợ tối đa 9 triệu đồng.
Triển khai kế hoạch hỗ trợ 4.500 tỷ đồng nâng cao trình độ người lao độngTổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa ban hành Kế hoạch triển khai hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Vì sao doanh nghiệp không đề nghị hỗ trợ đào tạo lao động?Toàn tỉnh Đắk Nông đã hỗ trợ khoảng 17.000 đối tượng theo Nghị quyết 68, nhưng trong số này, không có đơn vị nào đề nghị hỗ trợ nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.
Đào tạo tin học văn phòng cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch(Dân trí) -Vừa qua, tại trường CĐ Cơ khí nông nghiệp đã khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP.
Người lao động tiếp nhận trình tự như thế nào khi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp?Bạn Hoàng Trọng Phúc (TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ) hỏi: Trình tự, thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động?
Hỗ trợ duy trì việc làm cho người lao độngNghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động với mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng.
Lao động hưởng TCTN: Dự kiến nhận mức hỗ trợ học nghề 1,5 triệu đồng/thángMức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề sẽ được tăng từ 1 triệu đồng/ tháng lên 1,5 triệu đồng tháng. Đây là nội dung trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ đang được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến hoàn thiện.
Doanh nghiệp được hỗ trợ để duy trì việc làm cho người lao độngNghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về bảo hiểm thất nghiệp, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động với mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng.
Dự thảo Luật Việc làm: Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phíNgười sử dụng lao động gặp khó khăn do suy giảm kinh tế được hỗ trợ kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình; đào tạo lại cho người lao động trước khi chuyển làm nghề khác cho mình.
Khuyến khích lao động thất nghiệp nâng cao kỹ năng, định hướng nghềBên cạnh trợ cấp thất nghiệp, đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo Luật Việc làm cần có những quy định hỗ trợ lao động tái đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với thị trường lao động.
Hết thời "bất khả xâm phạm", công chức giỏi phải được trả lương vượt trộiViệc xóa bỏ "biên chế suốt đời" cùng với cơ chế sàng lọc công chức dựa trên hiệu quả công việc là bước đi cải cách mạnh mẽ, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả hơn.