"Quá thất vọng vì đề xuất tăng lương giáo viên và miễn học phí THCS bị hủy bỏ"Là người từng rất nhiều lần ủng hộ việc tăng lương giáo viên và miễn học phí cấp THCS, GS.VS Phạm Minh Hạc (nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục) đã rất thất vọng khi cả hai đề xuất trên đều không được đề cập trong Dự thảo Luật Giáo dục. Ông chia sẻ: “Tôi vô cùng ngạc nhiên và quá thất vọng khi cả hai đề xuất đều bị hủy bỏ".
GS Đào Trọng Thi: Giá như Quốc hội thảo luận việc tăng lương và miễn học phí THCSĐề xuất tăng lương cho giáo viên và miễn học phí cấp THCS không được đề cập trong dự thảo luật cũng như trong tờ trình mà Bộ GD-ĐT thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua khiến đội ngũ giáo viên nuối tiếc. GS Đào Trọng Thi cho rằng, lẽ ra Chính phủ nên đưa ra Quốc hội thảo luận để các đại biểu quyết định thì tốt hơn.
Không học các môn thu phí, phụ huynh phản ánh con bị "đối xử đặc biệt"Bạn đọc Dân trí phản ánh, nhiều môn học ngoại khóa liên kết thu phí cao đang xuất hiện trong trường học. Không cho con học thì một mình một kiểu, giáo viên chủ nhiệm cư xử đặc biệt với con.
Phụ huynh “trường nhà giàu” ở TPHCM bất ngờ khi nhận được 1 triệu đồngChị Thu Quyên - phụ huynh một trường song ngữ ở TPHCM có học phí hơn 200 triệu đồng/năm - mừng rỡ khi tài khoản nhận về 1 triệu đồng tiền tạm ứng đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho con đầu năm học.
Nhiều công sở được "hóa thân" thành trường học, nhà văn hóaTỉnh Thanh Hóa đang rà soát, sắp xếp các trụ sở dôi dư sau khi sáp nhập xã. Nhiều trụ sở cũ được chuyển đổi sang làm trường học, nhà văn hóa thôn để tránh bỏ hoang, lãng phí.
Đầu tư cho tri thức trong kỷ nguyên hội nhập: Lời giải tài chính từ PGBankNhu cầu đào tạo chất lượng cao cũng như du học của người Việt tăng mạnh, kéo theo áp lực tài chính dài hạn. Những giải pháp tín dụng chuyên biệt như của PGBank đang trở thành đòn bẩy giúp hành trình đầu tư cho tri thức bền vững hơn.
Giáo viên dạy kèm miễn phí tại nhà có phải đăng ký không?Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay trường hợp tổ chức dạy thêm không thu tiền không thuộc trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm theo quy định.
Nguồn thu học phí trường công của Hà Nội hơn 1.700 tỷ đồngTổng số tiền học phí mà Hà Nội thu được từ trẻ mầm non và học sinh công lập trên địa bàn thành phố vào năm học 2024-2025 đạt hơn 1.700 tỷ đồng.
Dạy thêm tiếng Anh cho học sinh tiểu học có bị cấm?Sau 10 tháng thực hiện quy định mới về dạy thêm, học thêm, nhiều giáo viên vẫn thắc mắc việc dạy thêm tiếng Anh cho học sinh tiểu học có thuộc phạm vi cấm hay không.
Hà Nội dự kiến hỗ trợ gần 2 triệu đồng học phí mỗi năm cho học sinh dân lậpHà Nội vừa công bố dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố quy định mức học phí và mức cấp bù tiền miễn học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026.
"Điểm danh" hàng chục khoản thu dịch vụ đang được thực hiện tại trường họcKhi học phí đã được Nhà nước miễn hoàn toàn, câu hỏi mà nhiều phụ huynh quan tâm là còn phải đóng những khoản thu dịch vụ nào khác.
Học phí mầm non trường tư ở Hà Nội cao nhất 63 triệu đồng/thángNăm học 2025-2026, học phí mầm non các trường tư thục tại Hà Nội thấp nhất là 550.000 đồng/tháng và cao nhất là 63,3 triệu đồng/tháng.