Trùng tu miếu Âm hồn Huế tưởng niệm đồng bào tử nạnNgôi miếu Âm hồn (đường Mai Thúc Loan giao Lê Thánh Tôn, TP Huế) tưởng niệm ngày “thất thủ kinh đô” 5/7/1885 (23 tháng 5 âm lịch) vừa được trùng tu và khánh thành đúng vào ngày “giỗ lớn” của toàn thể người dân Cố Đô.
Người dân Huế kính cẩn tưởng niệm ngày thất thủ kinh đôChiều 27/8 (tức ngày 23 tháng 5 Âm lịch), nhiều người dân Cố đô Huế đã tề tựu về miếu Âm Hồn - một trong những ngôi miếu cổ là chứng tích lịch sử cho một ký ức đau buồn khó quên của dân tộc.
Cả thành phố bày bàn cúng âm hồn bên đườngChiều 24/6 nhằm ngày 23/5 âm lịch, tại Miếu Âm hồn (ngã tư Mai Thúc Loan - Lê Thánh Tôn, TP Huế), lễ chẩn tế cầu siêu cho những âm hồn là thường dân Huế chết oan cách đây 126 năm đã diễn ra cùng với hàng ngàn bàn cúng khác trong thành phố.
Di tích quốc gia Miếu Ngà xuống cấp, chờ được trùng tuMiếu Ngà – di tích lịch sử cấp quốc gia tại Hải Phòng – đang hư hỏng, xuống cấp sau nhiều năm, mái ngói thủng dột, tường bong tróc; chính quyền cho biết đã có kế hoạch trùng tu, sửa chữa.
Tên triển lãm "Ngũ hình" gây tranh cãi, Giám đốc Văn Miếu và họa sĩ nói gì?Triển lãm "Ngũ hình 2", đang diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bất ngờ thu hút sự chú ý không chỉ bởi các tác phẩm mỹ thuật mà còn vì tên gọi dễ gây hiểu lầm.
Hai Thủ tướng cùng trải nghiệm đánh đàn bầu tại Văn Miếu - Quốc Tử GiámSáng 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã tới thăm khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam.
Làng cổ ở ngã ba sông thờ nữ thần đá kỳ lạThanh Phước là làng cổ đặc trưng ở Huế, còn tồn tại đầy đủ hệ thống thiết chế văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là miếu Kỳ Thạch phu nhân (Nữ thần đá kỳ lạ).
Hiện trạng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế sau đề án di dời dân cư lịch sửSau nhiều năm thực hiện đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng, khu vực 1 di tích Kinh thành Huế đã có nhiều thay đổi so với trước đây.
Lễ cúng cho các âm hồn tại Huế vào ngày thất thủ Kinh đôKỷ niệm 130 năm ngày Kinh đô Huế thất thủ, vào đúng ngày 23 tháng 5 âm lịch (nhằm ngày 8/7), rất nhiều gia đình tại TP Huế đã làm lễ cúng cho các âm hồn.
Chuyên gia hiến kế để Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóaHà Nội cần chuyển từ "quản lý văn hóa" sang "quản trị văn hóa", từ tư duy bao cấp sang tư duy thị trường sáng tạo, lấy sức mạnh văn hóa - con người - công nghệ làm trung tâm của chiến lược phát triển.
Điều chỉnh đề án di dời dân cư và công trình chiến đấu ở di tích cố đô HuếHĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý cho điều chỉnh đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế, trong đó có bổ sung 40 công trình chiến đấu.
Lặng người trong ngày cúng âm hồn ở HuếTừ ngày 23 tháng 5, nếu là một du khách mới đến Huế lần đầu, người ta sẽ ngạc nhiên khi thấy vô số rạp được dựng lên để cúng âm hồn trong thành phố.