Người dân Huế kính cẩn tưởng niệm ngày thất thủ kinh đô

(Dân trí) - Chiều 27/8 (tức ngày 23 tháng 5 Âm lịch), nhiều người dân Cố đô Huế đã tề tựu về miếu Âm Hồn - một trong những ngôi miếu cổ là chứng tích lịch sử cho một ký ức đau buồn khó quên của dân tộc.

Buổi lễ dâng hương tưởng niệm do phỗ Vĩnh Nghĩa - một nhóm người dân định cư ven miếu Âm Hồn - tổ chức cùng nhiều người dân địa phương. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã dành khoảng 15 phút để nói về lịch sử hình thành của ngôi miếu Âm Hồn cùng biến cố thất thủ kinh đô Huế năm 1885.

Ở buổi lễ, nhiều người dân kính cẩn trong trang phục áo tràng, áo dài đã thắp lên những nén hương thành kính để cầu cho những oan hồn được siêu thoát và tiến hành nghi lễ phóng sanh – một tục đẹp được diễn ra hằng năm tại lễ dâng hương.

Trải qua 131 năm, lễ hội dâng hương tưởng niệm anh linh của những nghĩa sĩ và người dân tử nạn trong biến cố thất thủ kinh đô miếu Âm Hồn vẫn được người dân Huế gìn giữ và phát huy là một điều đáng trân trọng nhằm bảo tồn những giá trị lịch sử quý giá đồng thời giáo dục tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc ở lớp trẻ hiện nay.

Lễ dâng hương tại miếu Âm Hồn được tổ chức một cách thành kính, trang nghiêm
Lễ dâng hương tại miếu Âm Hồn được tổ chức một cách thành kính, trang nghiêm
Những lễ vật cúng rất đa dạng bao gồm: Xôi đậu, chè bánh, trái cây, thịt luộc, nước…
Những lễ vật cúng rất đa dạng bao gồm: Xôi đậu, chè bánh, trái cây, thịt luộc, nước…
Buổi lễ thu hút nhiều người dân địa phương tham dự
Buổi lễ thu hút nhiều người dân địa phương tham dự
Phóng sanh để cầu siêu thoát cho những linh hồn đã khuất
Phóng sanh để cầu siêu thoát cho những linh hồn đã khuất

Thành Nhân - Đại Dương