Vay ngân hàng cũng cố giữ thưởng Tết cho giáo viênNăm nay, học sinh nghỉ đến trường nhiều tháng do dịch Covid-19. Một số trường ngoài công lập ở Hà Nội phải vay ngân hàng trả lương giáo viên nhưng vẫn cố gắng giữ thưởng Tết cho giáo viên.
Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng trước "bão" tuyển sinh vào lớp 10Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng về thực trạng điểm chuẩn “nhảy múa” như sàn chứng khoán, phí giữ chỗ không hoàn trả có nơi lên tới 6 triệu đồng tại một số trường ngoài công lập gây bức xúc trong phụ huynh học sinh những ngày gần đây.
Giật mình điểm “sát sàn” có thể đỗ chuyên ngành Y- DượcCùng đào tạo các nhóm ngành Y- Dược nhưng một số trường lấy điểm chuẩn 26- 27 điểm cùng với nhiều tiêu chí phụ. Trong khi đó, một số trường ngoài công lập, chỉ từ 15- 18 điểm, thậm chí “sát sàn” đã có thể đỗ ngành Y-Dược.
Chỉ nên có một mức điểm sàn!Bộ GD-ĐT vừa đưa ra dự thảo 2 mức điểm sàn trên và điểm sàn dưới để lấy ý kiến đóng góp. Nhiều ý kiến không đồng tình và cho rằng không nên lập 2 điểm sàn, không "chiều" theo một số trường ngoài công lập vì như vậy chất lượng giáo dục sẽ thấp.
Không tuyển đủ chỉ tiêu là do trường không hấp dẫn"Một số trường ngoài công lập không tuyển đủ chỉ tiêu, không phải do nguồn tuyển ít mà do các trường này không đủ hấp dẫn đối với thí sinh", ông Đỗ Duy Dự, Thường trực Ban Chỉ đạo Tuyển sinh cho biết như vậy.
Hà Nội: Trường học “siết” thực phẩm sau vụ cá biển chếtTrước thông tin cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung, nhiều bếp ăn trường học ở Hà Nội đã siết chặt hơn về thực phẩm của lớp bán trú. Đặc biệt, các trường cẩn trọng với các thực phẩm thường dùng như: tôm, nước mắm, muối… Thậm chí, một số trường ngoài công lập cho biết sẽ dùng sản phẩm nhập khẩu.
Phụ huynh đang phải "chơi chứng khoán"Ngay sau khi Sở GD&ĐT công bố điểm trúng tuyển vào các trường công lập trên địa bàn thành phố, điểm chuẩn vào lớp 10 một số trường ngoài công lập thay đổi liên tục tùy theo thời điểm nhập học. Nộp phí rồi, rút hồ sơ ra sẽ không được nhận lại khoản tiền đã nộp. Đó là thực trạng tuyển sinh vào lớp 10 đang diễn ra tại một số trường THPT ngoài công lập ở Hà Nội.
Hiệu trưởng, kế toán lập khống chứng từ rút tiền ngân sách hơn 1,3 tỷ đồngBước đầu cơ quan chức năng xác định hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng (Gia Lai) lập khống chứng từ, rút tiền ngân sách sử dụng cá nhân với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Vinamilk chủ động đi trước nhiều bước vì sức khỏe trẻ emTrong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em, việc tuân thủ quy định kỹ thuật là bắt buộc. Vinamilk chủ động đi trước, thiết lập tiêu chuẩn nội bộ khắt khe gấp nhiều lần tiêu chuẩn quốc gia và thế giới, bảo vệ sức khỏe đường dài của thế hệ tương lai.
Dư địa phát triển của thị trường bất động sản Hải PhòngLà một trong những thành phố có quy mô GRDP lớn nhất cả nước, Hải Phòng được giới chuyên gia đánh giá là thị trường có lực cầu mạnh, giá bất động sản ổn định và có tiềm năng tăng trưởng, nhất là ở những cực tăng trưởng mới như Dương Kinh.
Khởi tố 8 bị can trong vụ mua bán người dưới 16 tuổi ở Phú ThọCông an Phú Thọ vừa khởi tố 8 bị can về tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Vụ việc được phát giác từ tin báo của một người phụ nữ đang bị nhốt trong quán karaoke trên địa bàn xã Bình Nguyên.
Đề xuất bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ hiệu trưởng, Bộ GD&ĐT nói gì?Trong quá trình góp ý cho dự thảo điều lệ trường học mới, nhiều địa phương kiến nghị bỏ quy định Hiệu trưởng trường công lập không được giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp tại một đơn vị.