Cho Đỗ Thành Nhân mượn tài khoản chứng khoán rồi nhận kết đắng12 tổ chức, cá nhân cho ông Đỗ Thành Nhân mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng cổ phiếu BII và TGG, nhưng không có khoản thu trái pháp luật.
Nguyên kế toán "xin" hóa đơn, "mượn" tài khoản để... chiếm đoạt tiềnLiên quan đến vụ “tham ô tài sản” tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, nguyên kế toán trường này được xác định đã “xin” hóa đơn, chứng từ và “mượn” tài khoản người thân để chuyển tiền thanh toán khống vào để thực hiện việc chiếm đoạt.
Vụ thao túng cổ phiếu rúng động trước Tết: 21 cá nhân bị xử lýVụ sử dụng 76 tài khoản chứng khoán thao túng giá cổ phiếu FIR đã xác định thêm 2 cá nhân vi phạm và 19 người cho mượn tài khoản.
23 nhà đầu tư vụ thao túng mã GKM bị cấm giao dịch trong 2 nămSau 3 năm vụ thao túng giá cổ phiếu GKM, 23 nhà đầu tư cho mượn tài khoản bị xử phạt. Trong khi đó, người thực hiện vụ thao túng đã bị phạt 1,5 tỷ đồng vào cuối năm ngoái.
Bắt trưởng phòng môi giới công ty CP chứng khoán Viễn ĐôngNguyên trưởng phòng môi giới Công ty Cổ phần Chứng khoán Viễn Đông đã mượn tài khoản người khác để lưu ký khống chứng khoán, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Để khắc phục hậu quả, Công ty Viễn Đông buộc phải đặt lệnh mua lại số chứng khoán thiếu hụt do đối tượng lưu ký bán khống.
Những trò lừa kinh điển qua e-mailThử hệ thống mail mới của Microsoft và được Bill Gates cho 1.000 USD, gõ ngược số PIN thẻ ATM là có thể báo cảnh sát, cho mượn tài khoản để chuyển tiền rồi được chia hoa hồng hấp dẫn... là những chiêu bịp khiến nhiều người trở thành kẻ ngốc và thậm chí mất nhiều tiền bạc.
Fed họp "chốt sổ" năm 2025: Cú sốc lớn có thể không nằm ở lãi suấtThị trường gần như mặc định Fed sẽ hạ lãi suất tuần này, nhưng giới đầu tư lão luyện lại đang nín thở chờ đợi một ngòi nổ khác từ bảng cân đối kế toán 6.500 tỷ USD.
Nga cảnh báo châu Âu về hành động “gây chiến”Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cảnh báo việc Liên minh châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Moscow có thể bị coi là hành động "gây chiến".
Không lập hóa đơn khi bán hàng sẽ bị phạt tối đa 80 triệu đồngTừ ngày 16/1/2026, người bán không lập hóa đơn với số lượng từ 50 số trở lên sẽ bị phạt tối đa 80 triệu đồng, theo Nghị định mới của Chính phủ.
Lấy thông tin cá nhân người thân vay tiền, chiếm đoạt hơn 350 triệu đồngLò Thị Hoài (28 tuổi) cựu nhân viên kinh doanh của công ty tài chính đã mượn thông tin cá nhân của 5 người thân, bạn bè để lập các hợp đồng vay với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng rồi chiếm đoạt.
EU tính dùng tài sản của Nga cho Ukraine, Moscow cảnh báo đáp trả mạnh nhấtNga cảnh báo bất kỳ “hành động phi pháp” nào của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến tài sản bị đóng băng của nước này sẽ bị “đáp trả mạnh nhất”.
Nhờ đứng tên sổ đỏ vay ngân hàng, chủ tài sản có nguy cơ mất trắngÔng P. nhờ Trỉ đứng tên trong sổ đỏ để vay ngân hàng. Sau khi được ủy quyền, Trỉ tự ý vay thêm vượt định mức để sử dụng cá nhân và không có khả năng trả nợ. Chủ sở hữu tài sản có nguy cơ mất trắng.