Công ty cổ phần Môi trường Thái Nguyên bị xử phạt gần 1 tỷ đồngCông ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên bị xử phạt trên 954 triệu đồng và đình chỉ hoạt động thải bụi, khí thải gây ô nhiễm môi trường phát sinh từ 2 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trong 4,5 tháng.
Dấu hiệu "bảo kê" than lậu của Phó Giám đốc Sở TN-MT Thái NguyênCáo trạng cáo buộc, bị can Nguyễn Thế Giang - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên - thiếu trách nhiệm dẫn đến doanh nghiệp khai thác lậu hàng triệu tấn than.
Nhà máy đốt rác từng bị phạt gần 1 tỷ đồng được cấp phép môi trườngDự án Nhà máy xử lý rác thải tỉnh Thái Nguyên với tổng diện tích trên 84.000m2 của Công ty Cổ phần môi trường Thái Nguyên vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường.
Chất thải của Formosa bán đi Thái Nguyên có giá trị pH vượt ngưỡng nguy hại (!)Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên vừa phát hiện mẫu gang xỉ, bùn thải (có xuất xứ từ Formosa Hà Tĩnh) sau tuyển tại 2 cơ sở trên địa bàn có giá trị pH vượt ngưỡng nguy hại theo QCVN 07:2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Đất hiếm bị tịch thu sẽ được đấu giá nộp ngân sách Nhà nướcSố lượng quặng đất hiếm, đất chứa đất hiếm rất lớn ở Lào Cai, Hải Phòng bị thi hành án tịch thu sẽ được đưa ra đấu giá để thu tiền nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.
“Làm sớm, làm chắc” đề án điều tra tổng thể về tiềm năng đất hiếmKết quả điều tra bước đầu xác định Việt Nam có tài nguyên, trữ lượng đất hiếm thuộc nhóm hàng đầu thế giới, tạo cơ sở quan trọng cho việc xây dựng chiến lược quốc gia về khoáng sản này.
Vụ làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội: Khởi tố thêm 4 ngườiCông an Thái Nguyên xác định được 7 bị can đã làm giả nội dung giấy tờ, tài liệu, hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án khu dân cư Đại Thắng, nhằm đầu cơ, trục lợi.
Việt Nam trong nhóm quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn nhất Đông Nam ÁMỗi năm có khoảng 300 triệu tấn nhựa được sản xuất, phần lớn không được xử lý đúng cách gây tác động tiêu cực đến môi trường. Việt Nam lọt nhóm quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn nhất Đông Nam Á.
“Các bạn 2004 ổn không”, câu hỏi khiến sinh viên sắp ra trường bật khócTừ một câu hỏi ngắn gọn được đăng tải trên mạng xã hội, hàng nghìn bạn trẻ sinh năm 2004 đã cùng lên tiếng chia sẻ về áp lực, mông lung và những ngã rẽ chưa kịp gọi tên sau cánh cửa đại học.
Phát triển xanh: Yêu cầu bắt buộc trong giai đoạn mớiThông điệp từ diễn đàn Đại hội XIV rất rõ ràng: Chúng ta không chấp nhận đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng!
Chủ tịch xã được cấp sổ đỏ cho người dânChủ tịch xã có thể cấp sổ đỏ cho người dân, sổ đỏ đã được tích hợp trên VNeID, Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất là những tin nóng bất động sản tuần qua.
“Bình Lư vươn mình” - Mô hình xã thương mại điện tử từ nội lực địa phươngBình Lư đang triển khai mô hình xã thương mại điện tử, phối hợp giữa TikTok Shop và ngành công thương, mở ra hướng đi mới cho nông sản và làng nghề địa phương trên môi trường số.