Cục CSGT cảnh báo lừa đảo "không nộp tiền sớm, mức phạt tăng thêm 50%"Nếu nhận được tin nhắn có nội dung tương tự, người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn, không truy cập đường link, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng...
Cựu luật sư hứa giúp thắng kiện để lừa 560 triệu đồngBị cáo Nguyễn Thị Nga đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, hứa giúp một người thắng kiện để nhận tổng cộng 560 triệu đồng, dù không thực hiện được như cam kết.
Cục CSGT hướng dẫn xử lý khi nhận tin nhắn "lỗi vi phạm 50.000 đồng"Một số tin nhắn hướng dẫn người nhận truy cập vào trang web có giao diện giống Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tại đây hiển thị lỗi vi phạm "Đỗ xe gây cản trở", kèm mức phạt 50.000 đồng.
CSGT cảnh báo thủ đoạn giả mạo cổng dịch vụ công để lừa phạt nguộiNgười dân cần cảnh giác, các đối tượng xấu thường gửi tin nhắn SMS với nội dung thông báo phương tiện vi phạm giao thông, yêu cầu người nhận truy cập vào đường dẫn để tra cứu hoặc nộp phạt.
Cục CSGT cảnh báo thủ đoạn lừa đảo gọi điện thông báo phạt nguộiCác đối tượng xấu giả danh cán bộ CSGT gọi điện thông báo người dân có vi phạm giao thông và đã quá thời hạn xử lý, chúng yêu cầu bị hại nhanh chóng cung cấp thông tin cá nhân.
Người phụ nữ lừa 13 người góp vốn gần 12 tỷ đồng lĩnh 17 năm tùNguyễn Thị Hường dựng hàng loạt giao dịch đất không có thật để huy động 11,69 tỷ đồng của 13 người, sau đó bỏ trốn và bị TAND tỉnh Quảng Ninh phạt 17 năm tù.
114 bị hại sập bẫy người phụ nữ ở miền TâyNgười phụ nữ ở miền Tây đã lợi dụng sự tin tưởng của 114 bị hại để lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng thông qua nhiều thủ đoạn gian dối.
Không có chuyện công an thông báo “phạt nguội” qua tin nhắnNhiều người dân nhận được tin nhắn thông báo “phạt nguội”, kèm đường link giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia để yêu cầu nhập thông tin thẻ ngân hàng, mã OTP.
Quá tin "cô bạn gái xinh đẹp", người đàn ông mất hơn 41 tỷ đồngChỉ trong vòng 4 ngày, người đàn ông 68 tuổi trú tại TPHCM đã mất hơn 41 tỷ đồng vì... giúp bạn gái xinh đẹp làm nhiệm vụ trên trang thương mại điện tử.
Tội danh Huấn “Hoa Hồng” bị khởi tố có mức phạt ra sao?Theo luật sư, người vi phạm có thể đối diện mức phạt cao nhất lên đến tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-20 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Dựng Tập đoàn Đông Dương "ma", tự phong thiếu tướng để lừa 99 tỷ đồngHoa Hữu Long dựng Tập đoàn Đông Dương "ma", tự xưng thiếu tướng rồi hứa tuyển dụng, phong cấp bậc để chiếm đoạt hơn 99 tỷ đồng.
Thường xuyên đóng giả thanh tra, hứa hẹn "lật ngược thế cờ" để lừa tiềnPhòng mua trang phục của ngành thanh tra để đi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của nhiều người. Bị cáo vừa bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 14 năm tù.