01:54Ông khói lò đốt chất thải nguy hại của BVĐK Ninh Bình xả khói bụi đen kịt "hành dân" và "hủy hoại môi trường"Ông khói lò đốt chất thải nguy hại của BVĐK Ninh Bình xả khói bụi đen kịt "hành dân" và "hủy hoại môi trường" (Clip người dân cung cấp)
Ninh Bình: Bệnh viện đốt chất thải nguy hại “vô tư” xả khói bụi hành dân!Mỗi khi lò đốt chất thải nguy hại của bệnh viện đa khoa Ninh Bình hoạt động, từng làn khói đen kịt có mùi khét lẹt, kèm theo đầy bụi bẩn qua ống khói xả thẳng ra môi trường khiến người dân thành phố Ninh Bình lãnh đủ.
Gia “hạn chót” cho bệnh viện xả khói bụi hành dân khắc phục “sự cố môi trường”Sau hơn 5 tháng bị yêu cầu khắc phục lò đốt chất thải nguy hại, không được xả khói bụi hành dân nhưng bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình vẫn chưa thực hiện xong. Đơn vị này liên tục “khất lần” với nhiều lý do còn người dân luôn phải sống trong hoang mang lo lắng.
Dân cung cấp bằng chứng “tố” bệnh viện đa khoa Ninh Bình “hủy hoại môi trường”Phải sống bên lò đốt chất thải nguy hại của bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình thời gian dài, người dân quá quen với cảnh những làn khói đen kịt bốc lên từ đây, bốc mùi khét lẹt gây ô nhiễm môi trường. Nhiều năm “kêu cứu”, giờ dân chỉ biết thờ dài sống chung với ô nhiễm.
Lò đốt rác bệnh viện cải tạo xong, vừa vận hành thử dân đã chạy tán loạn!Sau thời gian dài xin cải tạo lò đốt chất thải nguy hại để không còn xả khói bụi “hành dân”, bệnh viện đa khoa Ninh Bình thông báo cơ bản hoàn thành xong nâng cấp hệ thống. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng vào kiểm tra đánh giá thì kết quả vẫn là “con số 0 tròn trĩnh”.
Chuyển dầu vón cục từ Huế vào Đà Nẵng thiêu hủyNgày 9/5, ông Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh TT-Huế cho biết đã thu gom gần hết lượng dầu vón cục trôi dạt vào bãi biển. Phương án triệt để nhất là đưa số dầu này vào Đà Nẵng để đốt trong lò đốt chất thải nguy hại.
Xả thải vượt gần 25 lần cho phép, doanh nghiệp bị phạt trên 300 triệu đồngCông ty TNHH MTV Môi trường - TKV (Quảng Ninh) bị phạt trên 316 triệu đồng do xả khí thải lưu lượng 8.748m3/giờ có thông số tổng dioxin/furan vượt 24,9 lần giá trị giới hạn cho phép.
Kỳ cuối: Doanh nghiệp loay hoay xin cơ chế đưa công nghệ vào xử lý rác thảiMặc dù TP Hải Phòng khuyến khích áp dụng công nghệ để xử lý chất thải rắn, nhưng một đơn vị xin tự bỏ kinh phí thí điểm áp dụng công nghệ hiện đại xử lý rác thải sinh hoạt vẫn chưa được đồng ý.
Ô tô tạo ra một thứ còn độc hại hơn khí xảTrong thành phố, khí thải từ động cơ ô tô thường được coi là thủ phạm gây ô nhiễm không khí. Một nghiên cứu mới đây tiết lộ bụi từ má phanh có thể gây hại cho phổi nhiều hơn khí thải từ ống xả.
Đề xuất thêm 2 lò đốt rác tại Sóc Sơn: Mối e ngại nhà máy điện rác quá lớnXung quanh đề xuất đào lượng rác khổng lồ đã chôn lấp tại bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) lên để xử lý bằng công nghệ đốt rác, nhiều chuyên gia bày tỏ nghi ngại về tính khả thi, mức độ rủi ro.
Kỳ 2: Chính quyền nói một đằng, doanh nghiệp làm một nẻoMặc dù chính quyền huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) nói, đơn vị được giao xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn chỉ được đốt rác hữu cơ sau phân loại, nhưng thực tế đơn vị này vẫn đốt rác vô cơ độc hại.
Hỏa táng: Lựa chọn thân thiện với môi trườngHỏa táng dần trở thành hình thức phổ biến tại Việt Nam, nhất là ở Hà Nội và TPHCM. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỷ lệ hỏa táng tại hai thành phố vượt 70% vào cuối 2022 phản ánh gia tăng nhu cầu giải pháp mai táng hiện đại, bền vững.