Không nên vội nói "Hàm cá mập" lạc quẻ, cân nhắc phương án cải tạo?Liên quan đến chủ trương phá bỏ "Hàm cá mập", Tiến sĩ - kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy cho rằng, nên có những đánh giá cụ thể, cân nhắc phương án cải tạo trước khi quyết định phá bỏ hoàn toàn.
Đôi nam nữ dùng "mỹ nhân kế" giết người, cướp củaĐể có tiền tiêu xài, Thông và bạn gái lên kế hoạch cướp tài sản. Sau đó, cả hai dùng thủ đoạn "mỹ nhân kế", lên mạng kiếm các thanh niên hẹn hò nơi vắng rồi ra tay.
Một trường có 3 giảng viên sinh năm 1989 được bổ nhiệm phó giáo sưTại trường đại học này, có 3 giảng viên sinh năm 1989 cùng lúc được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2024.
Vụ giám đốc doanh nghiệp nhặt được cá rồi rao bán: Có căn cứ để xử lý?Người đàn ông đi ô tô nhặt được cá rơi từ xe khách rồi lên mạng xã hội rao bán, khi sự việc bị phát hiện mới trả lại tiền, theo luật sư, cần xác minh để xử lý nghiêm hành vi của người này.
Giáo sư trợ lý 8X "triệu đô" từ Mỹ giành giải thưởng luận án tiền tỷTS Trần Hoàng Dũng, Giáo sư trợ lý từ Mỹ giành giải thưởng xuất sắc nhất tại lễ vinh danh tiến sĩ người Việt Nam và gốc Việt trên toàn cầu trong lĩnh vực khoa học máy tính.
11 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành luật năm 2024Trong danh sách 11 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành luật năm nay, có hai ứng viên trẻ tuổi cùng sinh năm 1984.
Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấpTheo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng "có tính chất côn đồ" đối với nam thanh niên này.
Người dân mong 5 dự án BOT mở rộng cửa ngõ TPHCM sớm được triển khai"Mỗi ngày, người dân sống trong mong chờ. TPHCM quyết tâm thực hiện thì tôi mong TP sớm trao đổi, thống nhất đưa phương án, thông tin đến người dân", bà Trần Thị Hương nói.
Công nhân nhận chế độ thôi việc kiểu "trả góp": Công ty làm trái quy địnhTheo phân tích của luật sư, Công ty Cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan chi thanh toán chế độ thôi việc cho người lao động bằng cách chia nhỏ từng tháng là trái với quy định của Bộ Luật lao động.
Vụ đổ xăng phóng hỏa tại Hà Nội: Giết người chưa đạt, xử lý ra sao?Theo luật sư, hành vi của Đức có thể bị áp dụng khung hình phạt cao nhất về tội Giết người. Tuy nhiên, do phạm tội chưa đạt, mức án cao nhất có thể áp dụng sẽ là 20 năm tù.
Vụ chồng giết rồi phân thây vợ, ném xuống biển: Hành vi man rợLuật sư nhận định, hành vi giết người rồi phân xác ra thành nhiều khúc có thể bị áp dụng tình tiết "man rợ".
Trách nhiệm pháp lý vụ xe máy tông xe cứu thương "lặng lẽ" vượt đèn đỏTheo luật sư, vụ việc có dấu hiệu của yếu tố lỗi hỗn hợp. Bởi vậy, tài xế xe máy và xe cứu thương đều có thể phải chịu trách nhiệm trong phạm vi lỗi của mình gây ra.