Vụ "chặt chém" 4,9 triệu đồng tiền xe: Có dấu hiệu hình sự?
(Dân trí) - Theo luật sư, dưới góc độ pháp lý, hành vi của tài xế taxi và 2 người lái xe ôm có dấu hiệu của tội Cưỡng đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và VKSND cùng cấp đang phối hợp với Công an phường Mỹ Đình 2 đang điều tra, làm rõ vụ 2 người dân vùng cao bị "chém" gần 5 triệu đồng tiền cước xe ôm và taxi ở Hà Nội.
Đánh giá về vụ việc, luật sư Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính, cho rằng đây có thể là thủ đoạn được lặp đi lặp lại nhiều lần, và có tổ chức, phân công vai trò, nhiệm vụ rõ ràng để chiếm đoạt tài sản.
"Hành vi của các đối tượng trong vụ việc này rất đáng lên án, vi phạm pháp luật, đạo đức. Do đó, cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc xác minh để xử lý nghiêm các đối tượng trên theo quy định pháp luật, đấu tranh làm rõ có hay không các lần phạm tội trước đó", luật sư Đồng nói.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho biết hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội Cưỡng đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ông Đồng phân tích, hành vi Cưỡng đoạt tài sản được thể hiện qua những dấu hiệu như các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân tộc thiểu số bằng cách tạo ra kịch bản đuổi theo xe khách, chuyển xe, tạo sức ép buộc giao tiền...
"Đây là tội danh có cấu thành hình thức, vì vậy, khi các đối tượng có hành vi và với mục đích chiếm đoạt tài sản là đã cấu thành tội danh này. Đây là vụ việc có đồng phạm, phạm tội chuyên nghiệp", luật sư Đồng cho hay.

Hai bị hại trong vụ việc (Ảnh: H.C.).
Cũng theo luật sư, các đối tượng xe ôm phải chịu trách nhiệm với số tiền chiếm đoạt là 700.000 đồng, còn tài xế taxi phải chịu trách nhiệm chiếm đoạt số tiền 4,2 triệu đồng.
Trước đó, chiều 13/6, trên đường từ Hà Nội về quê, khi đến lối rẽ vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, anh Trường bắt gặp anh Giàng Hồ (25 tuổi, ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và chị Cư Mủa (32 tuổi, ở xã Cao Sơn, thím của anh Hồ) đang vác bao tải đi bộ giữa trời nắng nóng.
Anh Trường dừng xe hỏi thăm thì được biết họ đang tìm cách về Lào Cai nên cho đi nhờ đến trạm soát vé để dễ bắt xe. Tuy nhiên, trên xe, anh Trường biết được việc hai người này đưa con nhỏ đi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Khi từ viện ra Bến xe Mỹ Đình, hai người được người lái xe ôm tiếp cận và đề nghị chở họ đuổi theo xe khách vừa rời bến.
Đi được một đoạn, người xe ôm đòi 700.000 đồng. Sau đó hai người được đưa lên một xe taxi, rồi tài xế taxi tiếp tục đòi 4,2 triệu đồng tiền cước.
Do không mang đủ tiền, anh Hồ phải gọi về quê nhờ người thân chuyển khoản 4 triệu đồng, còn lại đưa thêm 200.000 đồng tiền mặt cho tài xế.
Tối 15/6, Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết đơn vị đã tiếp nhận vụ việc và đang tổ chức xác minh, điều tra.
Ngày 16/6, vụ việc được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và VKSND cùng cấp đang phối hợp với Công an phường Mỹ Đình 2 điều tra, làm rõ vụ việc.
Cùng ngày, người tài xế taxi bị tố cáo lấy 4,2 triệu đồng và 2 tài xế xe ôm bị lực lượng chức năng triệu tập để làm việc.











