Cơ quan nào phải bồi thường oan sai cho “cụ ông 2 lần bị kết án tử”?Theo luật sư Tạ Anh Tuấn, cơ quan phải bồi thường oan sai cho ông Trần Văn Thêm là cơ quan gây oan sai sau cùng. Các khoản tiền ông Thêm được bồi thường gồm: số ngày phải chịu tù oan; thu nhập thực tế bị mất; tổn hại về tinh thần...
Tử tù đào tẩu, cán bộ trại giam bị xử lý ra sao?Theo phân tích của luật sư Tạ Anh Tuấn, căn cứ sai phạm của cán bộ trại giam trực tiếp quản lý, cán bộ này có thể phải chịu trách nhiệm về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn” hoặc bị truy cứu với vai trò đồng phạm của tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ”.
Vụ nữ tử tù mang thai: Người bán tinh trùng bị xử phạt thế nào?Theo phân tích của luật sư Tạ Anh Tuấn, nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ, người có thai trong thời gian ở trong trại giam, sẽ được chuyển từ hình phạt tử hình thành tù chung thân. Cũng chưa có quy định nào của pháp luật để xử lý hình sự phạm nhân bán tinh trùng.
Chế tài nào xử lý hành vi của cựu Hiệu trưởng trường Nam Trung Yên?Luật sư Tạ Anh Tuấn, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cháu Trần Chí Kiên - học sinh bị taxi đâm gãy chân trong trường Tiểu học Nam Trung Yên - có những phân tích, nhận định về mặt pháp lý đối với hành vi của cựu Hiệu trưởng và vụ tai nạn do xe taxi gây ra.
Hà Nội: Dấu hiệu hình sự trong vụ 2 cô giáo tát trẻ mầm nonTheo phân tích của luật sư Tạ Anh Tuấn, hành vi đánh trẻ mầm non của hai cô giáo ở nhóm lớp Sen Vàng có dấu hiệu phạm tội “Hành hạ người khác”. Nếu bị khởi tố, điều tra về tội danh trên, hai cô giáo phạm sẽ đối diện với mức hình phạt tù từ 1 đến 3 năm.
Người say rượu đạp vào mặt Cảnh sát giao thông được tại ngoạiSau 24 giờ bị tạm giữ, hai người đàn ông có hành vi chống đối lực lượng CSGT đã được cho tại ngoại. Luật sư Tạ Anh Tuấn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi của hai người này có dấu hiệu của tội “Chống người thi hành công vụ”.
Ai chịu trách nhiệm trong vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông?Từ những điều tra ban đầu của cơ quan công an, dưới góc độ pháp lý, luật sư Tạ Anh Tuấn có những phân tích, nhận định về trách nhiệm hình sự, dân sự của những người liên quan đối với vụ nổ kinh hoàng tại khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội).
Chi tiết “lưỡi thẳng” trên áo choàng luật sư: Biểu tượng hay hình thức?Đề án áo choàng luật sư với chi tiết “lưỡi thẳng” thu hút nhiều ý kiến trái chiều, từ đánh giá là biểu tượng nghề nghiệp đến lo ngại chỉ mang tính hình thức nếu thiếu nền tảng hành nghề.
Nâng giá thiết bị y tế, nhiều bị cáo bị VKS TPHCM kháng nghị tăng ánCho rằng bản án sơ thẩm chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội và thiệt hại của vụ án, VKS TPHCM đã kháng nghị phúc thẩm vụ sai phạm đấu thầu tại Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).
Hacker "nằm vùng", giăng bẫy từ sự chủ quan của doanh nghiệp vừa và nhỏDoanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam chiếm từ 97-98% tổng số doanh nghiệp. Tuy nhiên, khối này lại đang trở thành mục tiêu mới của tội phạm mạng.
Anh "Khàn" và nhóm đồng phạm gây rối ở Sa Pa xin tòa cho tại ngoạiTại phiên xử sơ thẩm nhóm bị cáo gây rối ở Sa Pa (Lào Cai), luật sư đề nghị tòa cho các bị cáo được tại ngoại. Trước đề nghị này, HĐXX nói sẽ xem xét và hướng dẫn các bị cáo làm đơn.
Kết cục của nhóm thanh niên sang Campuchia làm việc ở "Tam Thái Tử"Từ Campuchia, nhóm bị cáo người Việt giả danh cơ quan chức năng dụ nạn nhân chuyển tiền “làm hồ sơ”, qua đó chiếm đoạt hơn 19,3 tỷ đồng chỉ trong một tháng.