Phòng chống tác hại của rượu bia, đừng nhầm lẫn với việc “quản lý” nồng độ cồn!Đây là ý kiến của TS Lê Hồng Sơn- nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 vừa có hiệu lực, đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận những ngày vừa qua.
Thủ tướng: Không có vùng cấm khi xử lý tài xế "ma men"Ngày 16/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 và Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
Quán nhậu hỗ trợ tiền taxi nhưng "thượng đế" chưa mặn màNgay sau khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 có hiệu lực, nhiều nhà hàng tại TP Hà Tĩnh đã triển khai các hình thức đảm bảo an toàn cho khách hàng sau khi nhậu. Tuy nhiên, nhiều "thượng đế" lại tỏ ra thờ ơ với những dịch vụ này.
Từ 01/01/2020: Đã uống là không lái; quán nhậu phải hỗ trợ gọi taxi cho khách hàngKhông lái xe sau khi uống rượu bia; cấm quảng cáo rượu, bia nhẹ trong khung giờ vàng; quán nhậu có trách nhiệm hỗ trợ phương tiện đi lại cho khách hàng sau cuộc vui… là những điểm mới đáng chú ý của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 sẽ có hiệu lực vào 01/01/2020
5 tài xế có hơi men “thổi bay” 21,5 triệu đồng trong ngày đầu thực thi luật mớiTối 1/1/2020, ngay sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia 2019 có hiệu lực, lực lượng CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh đã ra quân thực thi nhiệm vụ. 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã bị phạt 21,5 triệu đồng.
Đốc thúc đẩy mạnh việc xử phạt vi phạm nồng độ cồnBộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 và Nghị định 100/2019/NĐ-CP.
Mức phạt khi bán rượu cho người dưới 18 tuổiBán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và có thể khiến chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt hành chính theo quy định hiện hành.
Ép rượu ngày Tết dẫn đến tai nạn, trách nhiệm thuộc về ai?Tiệc Tết tưởng vui, nhưng áp lực ép uống rượu có thể dẫn đến tai nạn giao thông. Khi người say vẫn cầm lái gây hậu quả, ai phải chịu trách nhiệm pháp lý?
Ép người khác uống rượu bia dịp Tết có bị xử phạt?Theo luật sư, hành vi ép người khác uống rượu bia trong các cuộc vui ngày Tết có thể bị xử phạt đến 3 triệu đồng.
Khởi tố tài xế ô tô "dính cồn", kéo tay CSGT rồi lái xe bỏ chạyKhi Thiếu tá Nguyễn Văn Đông đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, bất ngờ Nguyễn Tuấn Quyền giữ tay Thiếu tá Đông, kéo kính chắn gió, đồng thời điều khiển ô tô bỏ chạy.
Cao thủ bàn tiệc ngày Tết vẫn có thể ngộ độc rượu nếu có dấu hiệu nàyTần suất liên hoan tăng vào dịp trước và trong Tết Nguyên đán kéo theo lượng rượu bia tiêu thụ cao hơn, trong khi giới hạn an toàn thực tế thấp hơn nhiều người nghĩ.
Cái giá của hành vi chuốc rượu say để giở trò đồi bạiTheo luật sư, hành vi cấu thành tội hiếp dâm nếu đáp ứng một trong 4 yếu tố, trong đó có việc lợi dụng tình trạng say xỉn, không thể tự vệ được của nạn nhân để quan hệ tình dục.