Hướng dẫn mới nhất về tổ chức, bồi dưỡng, kỷ luật cán bộ từ 1/7Chính phủ vừa ban hành 4 Nghị định về tuyển dụng, đào tạo, kỷ luật và hợp đồng nhiệm vụ công chức đồng loạt có hiệu lực 1/7, cụ thể hóa Luật Cán bộ, công chức 2025.
Trả lương theo vị trí việc làm cho công chức trước ngày 1/7/2027Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm, xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm trước 1/7/2027, với công chức được tuyển dụng trước ngày Luật Cán bộ, công chức 2025 có hiệu lực.
Chế độ đối với công chức biệt phái về xã đặc biệt khó khănTrong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều công chức ở các đơn vị cấp tỉnh được biệt phái về cấp xã. Họ có được hưởng chế độ đặc thù không?
Nhìn lại 1 năm làm nên những quyết sách lịch sử của Bộ Nội vụTinh gọn, sắp xếp bộ máy, sắp xếp tỉnh thành, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách hành chính... là những nội dung nổi bật mà Bộ Nội vụ đã tham mưu.
Nhiều hoạt động thiết thực trong công tác ATVSLĐ năm 2025 ở Cà MauSở Nội vụ Cà Mau phối hợp Liên đoàn lao động, các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động năm 2025.
Điều chỉnh địa bàn áp dụng phụ cấp đặc biệt từ 1/1/2026Địa bàn áp dụng chế độ phụ cấp đặc biệt dành cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và địa giới hành chính mới.
Năm 2026 có thêm nhiều lao động được hưởng lợi từ bảo hiểm thất nghiệpBảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp tài chính khi người lao động chẳng may bị mất việc làm, song không phải ai cũng có đủ điều kiện tham gia.
Kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý trong năm 202523 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật. Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố mới 3.325 vụ với hơn 8.500 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.
Bí thư TPHCM: Người làm công tác cán bộ phải tử tếBí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, người làm công tác cán bộ phải tử tế, công tâm và thượng tôn nguyên tắc, nhưng cũng cần linh hoạt, phù hợp thực tiễn.
Đổi mới phương thức tuyển dụng viên chứcHiện việc tuyển dụng viên chức thông qua hai hình thức là thi tuyển hoặc xét tuyển. Từ 1/7/2026, Luật Viên chức (sửa đổi) bổ sung thêm hình thức tiếp nhận vào làm viên chức.
Thủ tướng yêu cầu ngành Văn hóa quán triệt "ai làm tốt nhất thì giao"Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành quán triệt tinh thần "ai làm tốt nhất thì giao", bỏ tư duy "không biết vẫn quản".
Zalo và “tối hậu thư” 45 ngày: Quyền riêng tư bị đặt trước lựa chọn khóSự xuất hiện của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 được kỳ vọng là tấm khiên bảo vệ người dân trong kỷ nguyên số.