Mức hỗ trợ mới cho nhiều chức danh lãnh đạo, tướng lĩnh công an, quân đội

(Dân trí) - Từ ngày 20/7, nhiều chức danh lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý cùng tướng lĩnh công an, quân đội sẽ được hưởng mức hỗ trợ phục vụ từ 1,35 đến 2,7 triệu đồng/tháng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 199 ngày 5/6 quy định chính sách hỗ trợ phục vụ đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các chức danh theo cấp bậc hàm trong Công an nhân dân và Quân đội nhân dân.

Theo quy định, các chức danh, chức vụ đang hưởng chế độ theo Quyết định số 36/2015/QĐ-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ sẽ không áp dụng chính sách hỗ trợ tại nghị định này.

Nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ của Nghị định số 199 áp dụng đối với ba nhóm chính.

Thứ nhất, các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo Quy định số 368-QĐ/TW ngày 8/9/2025.

Trong đó, nhóm thuộc diện Bộ Chính trị quản lý gồm nhiều chức danh như: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND Hà Nội và TPHCM; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Tổng Kiểm toán Nhà nước…

Nhóm thuộc diện Ban Bí thư quản lý gồm: Phó trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chánh án TAND Tối cao,...; Thứ trưởng và tương đương; phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý khác.

Thứ hai, các chức danh lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân gồm sĩ quan mang cấp bậc hàm Thượng tướng, Trung tướng, Thiếu tướng và các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất tương ứng.

Thứ ba, các chức danh lãnh đạo, chỉ huy trong Quân đội nhân dân gồm Thượng tướng, Đô đốc Hải quân; Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân; Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân và các chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất tương ứng.

Mức hỗ trợ mới cho nhiều chức danh lãnh đạo, tướng lĩnh công an, quân đội - 1

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành dịp 30/4/2025, tại TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo nghị định, mức hỗ trợ phục vụ được chia thành ba mức, mức cao nhất là 2,7 triệu đồng/tháng đối với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị quản lý; sĩ quan Công an nhân dân cấp Thượng tướng và các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng; Thượng tướng, Đô đốc Hải quân và các chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng trong Quân đội nhân dân.

Mức 2 triệu đồng/tháng đối với sĩ quan Công an nhân dân cấp Trung tướng và các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng; Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân và các chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng trong Quân đội nhân dân.

Và mức 1,35 triệu đồng/tháng đối với các chức danh thuộc diện Ban Bí thư quản lý; sĩ quan Công an nhân dân cấp Thiếu tướng và các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng; Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân và các chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thiếu tướng trong Quân đội nhân dân.

Nghị định quy định, trường hợp cán bộ được điều động, luân chuyển hoặc biệt phái thì mức hỗ trợ được áp dụng theo vị trí công tác mới.

Người giữ nhiều chức danh, chức vụ chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tương ứng với chức danh, chức vụ cao nhất.

Khi thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu hoặc từ trần, đối tượng sẽ chấm dứt hưởng chính sách hỗ trợ phục vụ. Khoản hỗ trợ này được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng.

Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của cơ quan, đơn vị trả lương.

Ngoài ra, các chức danh Trưởng ban Đảng ở Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang giữ chức vụ tại thời điểm nghị định có hiệu lực sẽ tiếp tục được áp dụng mức hỗ trợ phục vụ cho đến khi có quy định mới của cấp có thẩm quyền.

Nghị định số 199 có hiệu lực từ ngày 20/7. Kể từ thời điểm này, Quyết định số 269/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ sẽ hết hiệu lực thi hành.