Viện trưởng Lê Minh Trí đề xuất xây dựng Luật Đạo đức để giáo dục mọi người"Xem xét nghiên cứu xây dựng Luật Đạo đức để giáo dục mọi người nhận thức được danh dự là điều thiêng liêng nhất trong đời người, nhằm góp phần tốt hơn trong phòng ngừa vi phạm, tội phạm".
Đề xuất "cấm diễn", "cấm sóng" với nghệ sĩ vi phạm pháp luật, đạo đứcCác Bộ, ngành đang phối hợp để đưa ra quy định xử lý nghệ sĩ vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc ứng xử, vi phạm đạo đức thì sẽ bị "cấm sóng", "cấm mạng", "cấm biểu diễn".
"Bóc phốt" nhau trên mạng xã hội: Hành xử sao cho đúng pháp luật, đạo đức?"Nếp sống văn minh, văn hóa là giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền lợi tại tòa án chứ không phải livestream, "bóc phốt" nhau trên mạng" - luật sư nêu quan điểm.
Đẩy mạnh giáo dục văn hóa người Hà Nội cho học sinh, sinh viênSở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu thực hiện kế hoạch giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên ngành GD&ĐT năm học 2015 - 2016.
Vụ học sinh đâm thầy giáo trọng thương: “Em xin được chuộc lại lỗi lầm”Sau những gì đã gây ra, Ngô Văn Công - cậu học trò đâm thầy giáo chủ nhiệm trọng thương đã nhận ra hành vi của mình vi phạm pháp luật, đạo đức học sinh. Công mong muốn có cơ hội được chuộc lại lỗi lầm để làm một người có ích cho xã hội.
Kỷ luật cán bộ chậm giải quyết công việc cho dânTPHCM đã thi hành kỷ luật đối với 26 trường hợp Đảng viên vi phạm pháp luật, đạo đức - lối sống, sinh hoạt Đảng; có cử chỉ thiếu tôn trọng nhân dân, giải quyết công việc chậm để dân đi lại nhiều lần; Vi phạm về quản lý và thu chi các nguồn vốn vay, chiếm dụng tiền bán bảo hiểm y tế, tiếp nhận hồ sơ hộ nghèo sai đối tượng...
Kiên quyết xử lý những phóng viên vi phạm đạo đức nghề báoSáng 21/9, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn đã có buổi làm việc tại Đắk Lắk về hoạt động thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc hoạt động báo chí của các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh cần được quản lý chặt chẽ; kiên quyết với những phóng viên vi phạm luật, đạo đức nghề báo.
“Anh hùng” tế bào gốc Hàn Quốc bị buộc tội gian lậnHwang Woo-suk, nhà khoa học Hàn Quốc làm giả nghiên cứu tế bào gốc, đã chính thức bị buộc tội gian lận và biển thủ. Ngoài ra ông còn bị buộc tội lạm dụng luật đạo đức nghề nghiệp. Năm nhà khoa học khác cũng chịu chung "số phận" như ông Hwang.
Anh "Khàn" và nhóm đồng phạm gây rối ở Sa Pa xin tòa cho tại ngoạiTại phiên xử sơ thẩm nhóm bị cáo gây rối ở Sa Pa (Lào Cai), luật sư đề nghị tòa cho các bị cáo được tại ngoại. Trước đề nghị này, HĐXX nói sẽ xem xét và hướng dẫn các bị cáo làm đơn.
Malaysia: Bị bắt vì vào khách sạn với vợ cũ nhưng không có giấy kết hônNgười đàn ông lái xe 150km để gặp gỡ vợ cũ trong khách sạn, bàn chuyện tái hôn. Tuy nhiên cặp đôi bị cảnh sát tôn giáo ở Malaysia bắt giữ vì ở chung phòng nhưng chưa có giấy hôn thú.
Đức treo giải 1 triệu euro tìm thủ phạm khiến Berlin mất điệnCảnh sát Đức đang truy lùng các thành viên của tổ chức cực tả Vulkangruppe, nhóm đã nhận trách nhiệm về vụ mất điện ở Berlin.
AFC chính thức công bố án phạt với Lý Đức sau tấm thẻ đỏLiên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức công bố án phạt với trung vệ Lý Đức của U23 Việt Nam sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Trung Quốc.