Người phụ nữ bị lừa hơn 400 triệu đồng từ đầu tư nông sản trên mạngChị K. tham gia vào trang web đầu tư xuất khẩu trái cây lợi nhuận cao 6-12% khi hàng hoá xuất khẩu. Ban đầu có lợi nhuận nhỏ, không lâu sau người phụ nữ đã sập bẫy và bị lừa hơn 438 triệu đồng.
Nữ nhân viên ngân hàng lĩnh 13 năm tù vì chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồngLợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng để huy động tiền "đáo hạn" và làm giả hồ sơ tín dụng, Trần Thị Thanh Nga chiếm đoạt hơn 33,4 tỷ đồng của khách hàng và ngân hàng.
Công an tìm các nạn nhân bị lừa chuyển tiền đặt cọc mua cây cảnhPhòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Cà Mau đang tìm bị hại vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm người lợi dụng sự nổi tiếng của Huấn "Hoa Hồng" để lừa đảoLợi dụng sự nổi tiếng của Huấn "Hoa Hồng" trên mạng xã hội, các bị cáo đã dùng hình ảnh và thông tin của Huấn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nam thanh niên đăng tin giả cho thuê phòng trọ để lừa tiền đặt cọcĐinh Văn Kiếm (23 tuổi) lập nhiều tài khoản Facebook giả đăng tin cho thuê phòng trọ, yêu cầu đặt cọc rồi chiếm đoạt tiền của sinh viên, người lao động.
Nhóm người Việt ở Campuchia lập kịch bản “giết khách” nhắm vào các quý ôngNhóm người Việt Nam sang Campuchia thực hiện hành vi lừa đảo bằng kịch bản với quy trình “4 bước”. Khi các nạn nhân “say tình ảo”, nhóm này thực hiện bước “giết khách”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
"Khoảng dừng" khi chuyển tiền và ý tưởng liên minh phòng thủ số của MoMoKhi AI khiến các kịch bản lừa đảo được cá nhân hóa nhanh hơn, tinh vi hơn và có khả năng nhân rộng ở quy mô lớn, cuộc chiến chống lừa đảo, gian lận tài chính đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác.
Công an tìm bị hại vụ lừa đảo 65 tỷ đồng tại nhiều tỉnh thànhTự xưng là công an có quen biết nhiều lãnh đạo tỉnh có thể xin mua được các suất đất dự án tại tỉnh Ninh Bình với giá ngoại giao, Trần Thế Huynh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng.
Công an Hà Nội tìm bị hại trong vụ giả danh giáo viên trường AmsCông an Hà Nội đang tìm các bị hại liên quan vụ Lê Bích Hạnh bị cáo buộc giả danh giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn lừa đảo nhờ học sinh, sinh viên "chuyển đồ"Nhờ học sinh, sinh viên chuyển gói đồ giả và trả công với giá 200-500 nghìn đồng, các đối tượng lừa đảo yêu cầu để lại tài sản như điện thoại, ví tiền... làm tin, sau đó biến mất.
Bắt một phụ nữ chuyên lừa lấy vé số của người khuyết tật ở TPHCMCao Thị Kim Châu mua vé số của những người khuyết tật, lớn tuổi ở TPHCM, nhưng không trả tiền. Tài sản chiếm đoạt được người phụ nữ bán lại cho đối tượng khác.
AI đóng giả người thân, Mỹ báo động chiêu lừa mớiCác nhà chức trách Mỹ cảnh báo số lượng ngày càng tăng các vụ lừa đảo dựa trên việc giả mạo người thân trong gia đình.