Bắt giữ người phụ nữ giả nam giới lên mạng lừa đảo 1,1 tỷ đồngKhông có tiền tiêu xài, Cao Thị Hạnh đã sử dụng tài khoản Facebook giả danh nam giới làm quen, tạo dựng mối quan hệ tình cảm và lòng tin với chị T.T.Q. rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.1 tỷ đồng.
Người dùng cần làm gì khi thay đổi điện thoại để tránh bị khóa số?Theo quy định mới tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15/6, người dùng di động khi thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện xác thực lại sinh trắc học khuôn mặt.
Người phụ nữ dựng màn kịch lừa hơn 400 triệu đồng của người quenDo thiếu tiền tiêu xài, Lê Nguyễn Quỳnh Như nảy sinh ý định lừa đảo với bị hại là người có mối quan hệ thân thiết. Bước đầu, cơ quan công an xác định Như đã chiếm đoạt hơn 415 triệu đồng.
Một thanh niên ở Hà Nội đòi gia đình chuyển hơn nửa tỷ đồng “chuộc mạng”Tối 3/12, Phòng An ninh mạng Công an Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình N.T.C. (21 tuổi) về việc C. yêu cầu chuyển 550 triệu đồng để “chuộc mạng”.
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên thuế để lừa đảoCác đối tượng mạo danh nhân viên cơ quan thuế, liên hệ với nạn nhân qua điện thoại, Zalo, Facebook… Sau đó, chúng thuyết phục nạn nhân mở VNeID để liên kết ngân hàng, rồi các website giả mạo.
Kết cục của nhóm thanh niên sang Campuchia làm việc ở "Tam Thái Tử"Từ Campuchia, nhóm bị cáo người Việt giả danh cơ quan chức năng dụ nạn nhân chuyển tiền “làm hồ sơ”, qua đó chiếm đoạt hơn 19,3 tỷ đồng chỉ trong một tháng.
Phòng khám Helia ở Hà Nội giả danh bác sĩ, “vẽ bệnh” móc túi người bệnhCông an đã khởi tố 4 đối tượng liên quan Phòng khám Phụ sản Helia vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này bị xác định “vẽ bệnh”, giả danh bác sĩ để bán dịch vụ giá “cắt cổ”, thu lợi hàng chục tỷ đồng.
Công an Hà Nội thông tin về hành vi rửa tiền cho Mr Pips của Shark BìnhTheo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Shark Nguyễn Hòa Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips.
Giả danh Thiếu tướng quân đội, lừa 4,4 tỷ đồng rồi trốn sang châu ÂuSau khi giả danh là Thiếu tướng quân đội và lừa đảo được 4,4 tỷ đồng, Nguyễn Quang Dũng trốn ra nước ngoài, di chuyển qua nhiều quốc gia tại châu Âu và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã.
Cháu lừa dì ruột gần 3,6 tỷ đồng bằng chiêu giả danh công anThiện thuê tài khoản Zalo kết bạn với dì ruột, nói dối là đang công tác trong ngành công an và có 4 ô tô cần thanh lý. Nạn nhân sau đó chuyển 3,6 tỷ đồng cho Thiện để mua xe.
Cựu Viện trưởng Viện Y học dân tộc TPHCM bị đề nghị phạt 15-17 năm tùBị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) bị VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án 15-17 năm tù về tội Nhận hối lộ, với cáo buộc nhận 47 tỷ đồng.
Bắt khẩn cấp kẻ tự nhận là luật sư, lừa đảo chiếm đoạt tài sảnGiả danh luật sư, Triệu Văn Quân nhận ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai, rồi lừa đảo chiếm đoạt 31 triệu đồng. Đáng chú ý, đối tượng từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.