Đi tìm nguyên nhân gây ngập úng ở Hà Nội và TPHCMĐại diện Cục Quản lý đô thị (Bộ Xây dựng) cho rằng, tại Hà Nội và TPHCM trong quá trình phát triển đô thị người dân đã tự ý lấn chiếm lấp ao, hồ và dòng chảy chính; xây dựng không theo qui hoạch chung… Đó là nguyên nhân gây ngập úng mỗi khi có mưa lớn.
Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng bị xử phạt vì lấn chiếm đất bãi sôngÔng Văn Trần Hoàn, Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng vừa bị chính quyền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn chiếm bãi sông làm gia tăng rủi ro thiên tai, xây dựng công trình vi phạm ở bãi sông.
Đề nghị lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấpXảy ra tình trạng nhiều hồ, ao, đầm bị lấn chiếm, san lấp làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm chất lượng nguồn nước, ô nhiễm môi trường, giảm hiệu quả trong việc tiêu thoát nước, phòng chống ngập lụt.
33 địa phương chưa lập danh mục hồ ao, đầm không được san lấpĐến nay mới chỉ có 30/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn.
Cận cảnh 8 ao, hồ không được san lấp ở TPHCMTPHCM vừa phê duyệt danh sách 8 ao, hồ là "lá phổi xanh thu nhỏ" của thành phố, không được phép san lấp, xâm lấn, nhằm phục vụ du lịch, giải trí, điều tiết nước và chỉnh trang đô thị.
Chủ tịch thị trấn bị kỷ luật vì để vợ xây nhà trái phépĐể vợ tự ý san lấp, xây dựng công trình trái phép trên đất công ích, ông Phạm Đỗ Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang, Hải Dương) vừa bị kỷ luật.
Nhiều địa phương có tình trạng san lấp, kè bờ, lấn sôngBộ Tài nguyên và Môi trường thừa nhận thực tế tại nhiều địa phương có tình trạng san, lấp, kè bờ, lấn sông, cải tạo cảnh quan các vùng đất ven sông.
Cách chuyển đất vườn sang đất ở không phải đóng thêm tiền sử dụng đấtKhoảng những năm 2004, người dân khi được cấp Giấy chứng nhận cho diện tích đã sử dụng nhiều đời thì vô cùng mừng rỡ. Họ đem vào hòm cất kỹ, khóa mấy lần khóa, bảo quản như đồ gia bảo.
Hà Nội ngập nặng vì nhiều khu đô thị lấn chiếm ao hồ?Ngày 23/6, tại Hội thảo “Tiêu thoát nước Hà Nội - Thực trạng và giải pháp”, các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng ở các quận nội thành Thủ đô thời gian qua là kết quả tất yếu của việc xây dựng khu đô thị, nhà cao tầng lấn chiếm ao hồ, sông ngòi.
Truy tìm “thủ phạm” khiến Phú Quốc ngập lụt chưa từng cóÔng Nguyễn Ngọc Chương nói: “Phú Quốc ngập lịch sử là do thiên tai và do con người lấn chiếm sông, suối, kênh rạch… ồ ạt, không thương tiếc. Ngày xưa rạch Ông Trì chèo ghe vào được, còn bây giờ cá bơi vào còn khó thì làm gì thị trấn Dương Đông nước không ngập đến đầu”.
Nhà máy cao lanh “bức tử” khe suối, hồ đập và “nuốt” vườn tược của dân!Nhiều năm nay, người dân sống gần khu vực hồ Bàu Cúi thuộc phường Bắc Lý, TP Đồng Hới rất bức xúc về một nhà máy sản xuất cao lanh để cao lanh tràn ra ngoài, vùi lấp khe suối, vườn tược và ao nuôi cá của người dân. Nguy hại hơn, là một diện tích lớn của hồ Bàu Cúi đang bị “bức tử” từng ngày.
Hồ Hà Nội "kêu cứu"Hệ thống ao hồ đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết nguồn nước, giải quyết úng ngập và điều hoà môi trường của thành phố…Nhưng hiện nay, hồ Hà Nội ngày càng “teo tóp”, ô nhiễm bởi tình trạng lấn chiếm, đổ rác thải bừa bãi. Cứ theo đà này, sự diệt vong của hồ Hà Nội là điều không khó tưởng tượng.