33.500 lao động làm việc xuyên Tết, nhận lương 300%33.500 lao động tại Bắc Ninh sẽ làm việc xuyên Tết nhằm duy trì sản xuất, bảo đảm tiến độ đơn hàng của công ty. Làm việc dịp này, họ nhận được nhiều chế độ đãi ngộ.
Hơn 2.500 người lao động ở Đồng Nai làm việc xuyên TếtDịp Tết Bính Ngọ, tỉnh Đồng Nai có hơn 2.500 người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký làm việc xuyên Tết.
Công an làm việc xuyên Tết, giải quyết hàng trăm hồ sơ cho người dânTrước nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân tăng cao dịp đầu năm, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã làm việc xuyên Tết nhằm kịp thời giải quyết hồ sơ, không để gián đoạn.
Người trẻ bám trụ lại thành phố làm việc xuyên TếtGiữa dòng người hối hả lên xe về quê những ngày cuối năm, không ít sinh viên, lao động trẻ chọn bám trụ thành phố, gác lại niềm vui đoàn viên để nắm bắt cơ hội kiếm thêm thu nhập.
Hoa “cháy” hàng, chủ trang trại Lâm Đồng làm việc xuyên TếtNhu cầu hoa tươi tăng 50%, thậm chí có nơi tăng gấp 10 lần, buộc nhiều chủ trang trại hoa tại Lâm Đồng phải huy động công nhân làm việc ngày đêm, gác lại chuyện nhà để bám vườn xuyên Tết.
Bạn trẻ làm việc xuyên Tết: Trải nghiệm để trưởng thànhCó bạn trẻ làm việc xuyên Tết với mong muốn chạm tới mức thu nhập tốt hơn dù trong lòng cảm thấy tủi thân vì xa gia đình.
7.340 công nhân làm việc xuyên Tết, nhận 300% lươngHàng nghìn công nhân sẵn sàng đăng ký đi làm dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2025. Người lao động làm việc trong ngày này được tính 300% lương.
Động viên kịp thời người lao động làm việc xuyên TếtThứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi thăm hỏi, động viên người lao động làm việc dịp Tết và đặc biệt quan tâm đến những người yếu thế.
Gần 7.000 lao động ở 44 doanh nghiệp làm việc xuyên Tết tại Bình DươngGần 7.000 lao động ở 44 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã làm việc xuyên Tết nhằm đảm bảo hàng hóa cho các đơn hàng và việc làm, thu nhập của người lao động không về quê ăn Tết 2021.
Làm việc xuyên tết, người lao động được trả bao nhiêu tiền?Người lao động đi làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương.
Sau một năm "quá nhiều ngày nghỉ", nhiều công nhân chọn làm việc xuyên TếtNhiều công nhân vì hết tiền về quê nên phải ở lại thành phố "cày cuốc". Một số người thì cho rằng một năm qua đã quá nhiều ngày nghỉ nên giờ cần đi làm bù; họ cũng ở lại vì sợ mang nguồn bệnh về nhà.
Kỹ sư Trung Quốc làm việc xuyên Tết để chuẩn bị cho sứ mệnh Mặt TrăngSứ mệnh Hằng Nga-6 sẽ thực hiện hóa nỗ lực đầu tiên trong việc thu thập vật liệu từ mặt tối phía xa của Mặt Trăng và đưa chúng về Trái Đất để phân tích.